NSND Tuyết Mai - giọng đọc huyền thoại của VOV - qua đời

Hà Linh-Chủ nhật, ngày 06/03/2022 20:00 GMT+7

VTV.vn - Nhạc sĩ Phan Tuyết Minh - con gái NSND Tuyết Mai - đã xác nhận NSND Tuyết Mai qua đời vào ngày 5/3 vừa qua. Bà hưởng thọ 98 tuổi.

Theo thông tin từ gia đình NSND Tuyết Mai, bà mất sau khi mắc COVID-19. NSND Tuyết Mai qua đời vào 22 giờ 12 phút ngày 5/3, hưởng thọ 98 tuổi.

Cũng theo thông tin từ gia đình, tang lễ của NSND Tuyết Mai sẽ được tổ chức vào 7h ngày 10/3/2022 tại nhà riêng ở Hà Nội. Sau đó, hài cốt của cố nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển. Lễ an táng diễn ra vào 11h ngày 18/3/2022 tại Nghĩa trang xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

NSND Tuyết Mai tên thật là Bùi Thị Thái, bà sinh năm 1925 tại Hải Phòng. Bà là một người sở hữu giọng nói êm ái, chuẩn mực tiếng Việt với âm sắc đầy biểu cảm và tròn vành rõ chữ. NSND Tuyết Mai cũng chính là phát thanh viên Đài tiếng nói Việt Nam đầu tiên được phong 2 danh hiệu NSƯT (năm 1984) và NSND (năm 1993).

Có thể nói, giọng đọc trầm ấm của bà chính là tuổi thơ của biết bao thế hệ Việt Nam qua các chương trình như "Đọc truyện đêm khuya", "Tiếng thơ", "Chương trình dành cho đồng bào xa Tổ quốc"... Giọng đọc của bà đã trở thành thương hiệu, và trở thành câu nói quen thuộc của nhiều thế hệ khán giả. Cho đến tận ngày nay, nhiều năm sau khi bà về hưu, rất nhiều nhạc hiệu chương trình Văn nghệ trên sóng, thính giả vẫn được nghe lời xướng của nghệ sĩ Tuyết Mai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước