Phil Collins tái hợp với vợ ba sau 6 năm ly dị

Theo Dân Trí-Thứ ba, ngày 02/02/2016 16:23 GMT+7

VTV.vn - gôi sao ca nhạc nổi tiếng thế giới mới đây bồi hồi chia sẻ, ông đã trở về sống cùng với người vợ thứ ba Orianne Cevey, 6 năm kể từ khi hai người hoàn tất thủ tục ly dị.

Trước đây, khi chia tay với Orianne Cevey, Phil đã phải chi 25 triệu bảng Anh để đổi lấy tự do.

Năm 2008, Phi và Orianne Cevey thông báo chính thức về việc ly dị giữa hai người sau khi giọng ca nổi tiếng đã bồi thường cho người vợ thứ ba của ông 25 triệu bảng Anh. Ly dị với Phi Collins xong, người vợ thứ ba của ông đã tái hôn với ông chủ nhà băng Charles Mejjati.

Mới đây, giọng ca 64 tuổi bất ngờ thừa nhận, ông và người vợ cũ đã tái hợp được một thời gian và hai người sống chùng nhau tại Miami được 6 tháng. Orianne Cevey năm nay 42 tuổi và đang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế nữ trang. Orianne Cevey hiện phải đi lại bằng xe lăn sau khi bị tổn thương ở phần cổ vào năm 2014 và từng phải trải qua một ca phẫu thuật từ hai năm trước. Sau một thời gian điều trị và tập luyện tại một trại cai nghiện, Orianne Cevey giờ đã có thể đi lại nhẹ nhàng.

Chia sẻ với tờ Billboard, ngôi sao ca nhạc 64 tuổi cho hay: “Tôi đã trở về sống cùng người vợ thứ ba. Tôi chưa tiết lộ chuyện này. Chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian và không ai phát hiện ra chuyện này”.

Năm ngoái, Phil Collins chuyển về sống tại Mỹ sau khi rời Thụy Sỹ để ở gần hai đứa con trai Matthew, 14 tuổi và Nicholas, 10 tuổi. Hai cậu con trai này là kết quả tình yêu giữa Phil và Orianne Cevey. Ngôi sao nổi tiếng cũng phải điều trị chứng nghiện rượu suốt một thời gian sau khi chia tay với người vợ thứ ba.

Phil và Orianne Cevey kết hôn vào năm 1999 với một hôn lễ hoành tráng và tiêu tốn 300 nghìn bảng Anh kéo dài 3 ngày cùng sự tham gia chứng kiến của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Elton John hay Eric Clapton.

Phil và Orianne Cevey mua một ngôi biệt thự trị giá 20 triệu bảng Anh tại Geneva để chung sống trước khi tuyên bố chia tay vào năm 2006. Hai người hoàn tất thủ tục ly dị vào năm 2008. Trong gần 7 năm chung sống, Phil và Orianne Cevey rất hạnh phúc và đón chào hai đứa con trai lần lượt ra đời.

Hai cuộc hôn nhân trước cũng tiêu tốn của Phil hơn 42 triệu bảng Anh để hoàn tất thủ tục ly dị. Người vợ đầu tiên của Phil là một nữ sinh viên chuyên ngành sân khấu - Andrea Bertorelli, hai người làm đám cưới vào năm 1975 và chia tay 5 năm sau đó. Họ có với nhau 1 con trai tên là Simon Collins.

Người vợ thứ hai của giọng ca nổi tiếng thế giới là Jill Tavelman. Hai người sống chung từ năm 1984 tới năm 1996 và có với nhau một cô con gái, hiện là diễn viên trẻ đang lên tại Hollywood - Lily Collins. Ngôi sao nổi tiếng đã phải trả cho người vợ thứ hai - Jill Tavelman 17 triệu bảng sau khi hai người chia tay vào năm 1994.

Vụ ly dị giữa Phil Collins và người vợ thứ ba - Orianne Cevey được xem là vụ chia tay tốn kém nhất trong lịch sử làng giải trí Anh quốc khi ngôi sao 64 tuổi phải trả cho vợ cũ - 25 triệu bảng Anh để đổi lấy tự do.

Trong suốt thời gian 6 năm kể từ khi ly dị tới khi tái hợp vào năm 2015, Phil và người vợ thứ ba đều hò hẹn, tìm hiểu những người mới. Nam ca sĩ ngoài 60 tuổi hò hẹn với Dana Tyler suốt 4 năm trước khi chia tay vào năm ngoái. Người vợ thứ ba – Orianne cũng tái hôn với người mới rồi có con trai riêng vào năm 2011.

Dù không còn chung sống và phải chi khá nhiều tiền để đổi lấy tự do nhưng Phil vẫn luôn dành những lời tốt đẹp khi nhắc đến Orianne. “Cô ấy đã tái hôn, điều đó cũng tốt thôi. Chúng tôi gồm tôi, cô ấy và chồng mới của cô ấy đều vui vẻ”, Phil từng nhắc đến vợ cũ trong một bài phỏng vấn vào năm 2014.

Phil Collins và người vợ thứ ba của ông, dù không sống chung dưới một mái nhà suốt 6 năm qua, nhưng vẫn cộng tác với nhau trong một tổ chức từ thiện được chính họ thành lập vào năm 2000 nhằm hỗ trợ những người trẻ theo đuổi những mơ ước và mục tiêu sống của đời họ.

Sau khi ly dị với Orianne, Phil thừa nhận, ông bắt đầu uống rất nhiều rượu và trải qua những năm tháng khủng khiếp trong đời. “Khi uống rượu, tôi hiểu rằng, các con tôi lo cho tôi như thế nào. Tôi uống rất nhiều thuốc và ngã quỵ xuống sàn. Tôi đã từ bỏ rượu và gia đình tôi cũng đang tốt dần lên”.

Bất chấp những vụ chia tay khá tốn kém với ba người vợ cũ, Phil Collins vẫn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, trị giá hiện tại ước tính là 175 triệu bảng Anh. Năm ngoái, giọng ca nổi tiếng lại ký hợp đồng thu âm đĩa hát mới. Và vào tháng 10 năm ngoái, giọng ca 64 tuổi tuyên bố, ông sẽ không chia tay sự nghiệp ca hát và đự định đi tour khắp thế giới và viết một album mới toanh cho chính mình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước