Phượng Khấu hé lộ ca khúc nhạc đầu tiên của phim

Phương Trần-Thứ năm, ngày 20/06/2019 10:29 GMT+7

VTV.vn - Ê-kíp của bộ phim Phượng Khấu vừa chính thức cho ra mắt ca khúc đầu tiên mang tên "Ngô đồng". Đây là lời tự sự của những người phụ nữ trong chốn thâm cung.

Mới đây, ê-kíp của bộ phim Phượng Khấu chính thức cho ra mắt bản audio của ca khúc Ngô đồng - bản nhạc phim đầu tiên đến từ bộ phim. Ca khúc được sáng tác bởi Jang Nguyễn kết hợp cùng K-ICM qua sự thể hiện của ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung. Ca khúc Ngô đồng là sự kết hợp tinh tế của ca từ cùng cùng phần hòa âm kết hợp giữa âm hưởng nhã nhạc Huế và âm nhạc hiện đại.

Chia sẻ về bài hát, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung cho biết: "Tôi rất bất ngờ khi một nghệ sĩ trẻ như K-ICM và Jang Nguyễn có thể sáng tạo nên một ca khúc sâu sắc đến như vậy. Ngô đồng là ca khúc nhạc phim lấy chủ đề về các cuộc chiến ngầm chốn thâm cung, trong đó thân phận người phụ nữ là tâm điểm. Vì vậy, khi hát, tôi đặt bản thân mình vào thời điểm đó để cảm nhận nỗi cô đơn của họ, đưa vào lời hát tất cả cảm xúc và nỗi niềm, như nói hộ tấm lòng của những người đàn bà xưa".

Phượng Khấu hé lộ ca khúc nhạc đầu tiên của phim - Ảnh 2.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung thể hiện ca khúc Ngô đồng trong buổi họp báo ra mắt phim Phượng Khấu

Còn nhà sản xuất K-ICM (Nguyễn Bảo Khánh) tâm sự: "Trước đây, tôi mong muốn tham gia sản xuất môt ca khúc nhạc phim Việt Nam, và cơ duyên gặp gỡ đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đưa tôi đến với Phượng Khấu. Sau lời đề nghị của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, tôi đã rất lo lắng không biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, tôi thấy đây là niềm vinh dự và tự hào, vì vậy tôi cùng Jang Nguyễn đã cùng nhau bàn bạc và lên kế hoạch viết nên ca khúc Ngô đồng. Bên cạnh ca khúc này, phim sẽ còn xuất hiện thêm 4 ca khúc nữa".

Phượng Khấu hé lộ ca khúc nhạc đầu tiên của phim - Ảnh 3.

Sản xuất âm nhạc K-ICM (Nguyễn Bảo Khánh)

Ca khúc lấy hình tượng từ cây Ngô đồng, một loại cây tượng trưng cho sự cao quý của Hoàng tộc và được trồng nhiều trong khu vực Đại Nội (Huế) như biểu tượng của sự hưng thịnh và đem điềm lành đến đất nước. Theo truyền thuyết, chim phượng hoàng khi xuất hiện chỉ đậu trên cây ngô đồng, báo hiệu đất nước có minh quân cai trị. Đây là ca khúc đầu tiên trong loạt ca khúc nhạc phim Phượng khấu sẽ được ra mắt trong thời gian tới. MV chính thức của Ngô đồng sẽ ra mắt đầu tháng 8 với các cảnh quay được thực hiện tại Đại Nội (Huế) cùng dàn diễn viên của phim.

Bộ phim Phượng Khấu xoay quanh cuộc đời của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu, hay được dân gian biết đến nhiều hơn với danh hiệu Từ Dụ Thái hậu, một người phụ nữ hiền đức và có vai trò quan trọng suốt 10 triều Hoàng đế triều Nguyễn. Nội dung bộ phim tập trung xoay quanh quãng thời gian 1840 - 1847, giai đoạn bà vẫn đang là phi tần của Hoàng đế Thiệu Trị. Vượt qua những âm mưu, hiểm nguy tầng tầng lớp lớp từ những người đàn bà trong nội đình, bà cuối cùng đã thành công trong việc đưa con trai của mình là Hồng Nhậm lên kế vị (tức Hoàng đế Tự Đức), còn bà được tấn tôn làm Hoàng Thái hậu đầy uy quyền trong triều Nguyễn.

Câu chuyện phim không chỉ đưa khán giả đến những đấu đá chốn thâm cung, mà đó còn là lời tiếc thương cho thân phận của người phụ nữ ngày xưa trong chốn cung cấm. Mỗi nhân vật đều có một câu chuyện riêng. Phượng Khấu là một câu chuyện muôn bậc cảm xúc của người phụ nữ sống trong chốn cung cấm có hạnh phúc, tự hào, đố kị, ghen ghét. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước