Phương Trung Tín không thích biệt danh "Richard Gere của Hong Kong"

A (Theo J.Stars)-Chủ nhật, ngày 06/12/2020 06:00 GMT+7

(Ảnh: 8Days)

VTV.vn - "Richard Gere của Hong Kong" là biệt danh được gắn cho ngôi sao Hong Kong Phương Trung Tín hơn 3 thập kỷ trong ngành giải trí. Nhưng anh thú nhận không thích nó.

Trong cuộc trò chuyện với tư cách khách mời trong talk show Bong Bong, Amigo! của TVB, nam diễn viên 57 tuổi hóm hỉnh nói rằng anh không thích biệt danh này, vì Richard Gere đã 70 tuổi rồi và các cô gái trẻ hơn không biết ngôi sao ấy là ai nữa. Cũng trong cuộc trò chuyện, Phương Trung Tín thú nhận anh là người có cách nói dễ làm tổn thương người khác, vì thế, anh đã học cách nói cẩn trọng hơn.

Phương Trung Tín đã nói về cách anh gia nhập làng giải trí và những gì anh học được trong suốt chặng đường đã qia, bao gồm cả một bài học khó khăn khiến anh ấy bị liệt vào danh sách đen trong nhiều năm tại TVB. 

Phương Trung Tín nói lúc anh còn trẻ, chị gái của anh đã gợi ý rằng anh nên trở thành người mẫu. Phương Trung Tín lúc đó cảm thấy rằng mình nên thử và thậm chí làm diễn viên đóng thế kiếm vài trăm đô la trong vài giờ. Do vóc dáng cao ráo và vẻ ngoài điển trai, anh cuối cùng đã chuyển sang lĩnh vực diễn xuất. 

Phương Trung Tín không thích biệt danh Richard Gere của Hong Kong - Ảnh 1.

Trong thời gian một năm, Phương Trung Tín nhanh chóng vươn lên vị trí nam chính và tham gia trong bộ phim bom tấn năm 1987, Life is a Moment’s Story. Tuy nhiên, việc nhanh chóng trở thành ngôi sao không phải là điều tốt khi anh luôn bị đồng nghiệp chửi bới. 

"Ngành công nghiệp giải trí có một hệ thống phân cấp rất mạnh vào thời điểm đó" - Phương Trung Tín nói - "Những nghệ sĩ lớn tuổi hơn hoặc có nhiều kinh nghiệm hơn đương nhiên phải tôn trọng. Đó là điều rất khó khăn đối với những người mới - chúng tôi bị chửi bới hàng ngày. Mọi chuyện chỉ trở nên tốt hơn sau một vài năm".

Suy ngẫm về con đường sự nghiệp của mình, Phương Trung Tín nói tính cách bốc đồng của bản thân thường khiến anh gặp rắc rối. 

"Tôi không có cách nói tốt và thường xúc phạm người khác" - ngôi sao 57 tuổi nhớ lại - "Tôi quá bộc trực và trong nhiều năm qua, tôi đã xúc phạm nhiều người mà không hề nhận ra rằng tôi đã làm như vậy". 

"Không phải vì tôi la hét với người khác mà là tôi quá bộc trực và tôi thốt ra bất cứ điều gì trong đầu" - Phương Trung Tín nói tiếp - "Bây giờ, tôi tự nhủ chỉ nói ra 30% suy nghĩ của mình, 70% còn lại nên được giữ cho riêng mình để phân tích". 

Phương Trung Tín không thích biệt danh Richard Gere của Hong Kong - Ảnh 2.

Phương Trung Tín nói chính tính cách bộc trực và thẳng thắn đã khiến anh gặp khó khăn trong sự nghiệp khi làm mất lòng nhiều người, trong đó có ban lãnh đạo TVB. Kết quả là họ đã đưa anh vào danh sách đen. Sau sự cố này, Phương Trung Tín đã trải qua hai năm khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình.

Sau một thời gian ngắn đóng phim cho ATV, Phương Trung Tín cuối cùng đã hàn gắn quan hệ với TVB và đóng vai chính trong một loạt bộ phim truyền hình kinh điển như Burning Flame II vào những năm 2000. Nhận ra sự thẳng thắn là điểm yếu của mình, Phương Trung Tín đã học cách cẩn thận với lời nói của mình hơn.

Hoa hậu Hong Kong Mạc Khả Hân và cuộc sống hôn nhân với Phương Trung Tín Hoa hậu Hong Kong Mạc Khả Hân và cuộc sống hôn nhân với Phương Trung Tín

VTV.vn - Nói về cuộc sống hôn nhân với Phương Trung Tín, Mạc Khả Hân - Hoa hậu Hong Kong năm 1993 - nói: "Có lẽ kiếp trước có điều gì đó chúng tôi còn nợ nhau".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước