Quách Tấn An từng muốn bỏ vợ

A (Theo J.Stars)-Thứ tư, ngày 18/12/2019 12:13 GMT+7

VTV.vn - Quách Tấn An và Âu Thanh Di luôn được cho là cặp vợ chồng kiểu mẫu của ngành giải trí Hong Kong. Tuy nhiên, Quách Tấn An mới tiết lộ anh từng muốn bỏ vợ vì không chịu nổi.

Quách Tấn An và Âu Thanh Di kết hôn được 13 năm và có 2 người con. Gia đình nhỏ của cặp đôi này luôn nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Tuy nhiên, mỗi gia đình đều có những "cuộc chiến" riêng phía sau cánh cửa đóng kín mà người ngoài không thể nhìn thấy được.

Tương tự như sự nghiệp của mình, cuộc hôn nhân của Quách Tấn An cũng phải đối mặt với nhiều rào cản. Ví dụ như việc Âu Thanh Di 2 lần bị sảy thai. Ngoài ra, cả hai đều có những mục tiêu cá nhân nên việc cân bằng sự nghiệp và gia đình không hề dễ dàng. Quách Tấn An nói anh và vợ từng trải qua cuộc khủng hoảng hôn nhân. Cả hai liên tục cãi vã và những cuộc đôi co chỉ dừng lại vào lúc nửa đêm.

Quách Tấn An chia sẻ, vào năm thứ 10 của cuộc sống hôn nhân, anh cảm thấy chán nản vì liên tục quay phim. Trong khi đó, Âu Thanh Di dần từ bỏ diễn xuất để tập trung vào việc nâng cao bản thân, cô bận rộn với việc học. Hai người dần dần xa cách và liên tục cãi vã về chuyện học hành của con cái. 

Khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng hôn nhân, Quách Tấn An thừa nhận rằng anh từng nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng cuối cùng thay vì lá đơn ly dị, anh đã tìm ra những cách khác để khắc phục cuộc hôn nhân của mình.

Vậy cách hàn gắn tình cảm và cứu vãn đời sống hôn nhân của Quách Tấn An là gì?

Trả lời câu hỏi, nam diễn viên Hong Kong nói anh thu xếp để cả hai vợ chồng có thời gian riêng cho nhau ít nhất 1 lần 1 tuần. Họ không cãi vã về chuyện học hành của 2 con và không gây áp lực về việc phải trở thành học sinh tài năng lên con mình. Cách này đã giúp làm giảm căng thẳng trong mối quan hệ vợ chồng cũng như giữa bố mẹ với con cái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

quách tấn an

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước