Quách Văn Thơm (Da LAB): Chúng tôi là những nghệ sĩ độc lập

P.V-Thứ ba, ngày 27/06/2017 05:00 GMT+7

Quách Văn Thơm tại Muôn màu Showbiz. (Ảnh: Thùy Hương)

VTV.vn - Chia sẻ trong cuộc trò chuyện tại Muôn màu Showbiz số phát sóng mới nhất, Quách Văn Thơm khẳng định mình và những người hoạt động chung là những nghệ sĩ độc lập.

Xuất hiện trong số đặc biệt của chương trình Muôn màu Showbiz (phát sóng tối 25/6), tại căn phòng Ngược xuôi Showbiz, tác giả của bản hit Một nhà đã có cuộc tranh luận quyết liệt với MC Phí Linh. Chỉ đề được đưa ra cho cuộc tranh luận là "Nghệ sĩ underground không nên xuất hiện để biểu diễn chuyên nghiệp". 

Nói về quan điểm của mình, Quách Văn Thơm cho biết: "Khi nghệ sĩ đã chọn cho mình dòng nhạc underground thì gần như là một sự đánh đổi. Vì giới underground có những rào cản mà khi bạn theo đuổi nó thì sẽ khó có thể chấp nhận cho việc bạn bước lên sân khấu chuyên nghiệp với những chuẩn mực rất riêng".

"Xác định là một người theo dòng nhạc này, có cái tôi của mình thì bước lên sân khấu chuyên nghiệp là việc rất khó và không nên" - Quách Văn Thơm nói thêm.

Tại sao lại không nên?

- Vì đôi khi nghệ sĩ underground có những bài nhạc mà trong đó không tránh khỏi có những từ ngữ nó không hợp quy chuẩn đối với sân khấu chuyên nghiệp.

Vậy khi bạn lên sân khấu chuyên nghiệp thì bạn có thể tiết chế nó đi!?

- Những người có cái tôi cao thì làm sao mà tiết chế được? Tự dưng bạn tiết chế cái tôi của người khác thì làm sao người ta bộc phát được tài năng của mình?

Vậy là bạn cứ ở mãi một cộng đồng và phục vụ một lượng khán giả nhỏ lẻ - những người sẽ không chi trả tiền để nuôi sống công việc, nghề nghiệp, khát khao và ước mơ của bạn?

- Mỗi người đều có lựa chọn của mình và nó thiên về đam mê nhiều hơn. Theo mình là như thế.

Vậy bạn nghĩ gì về những nghệ sĩ underground mà họ "lộ sáng", có sự kết hợp với những ngôi sao hạng A? Ở trên thế giới nhiều lắm và ở Việt Nam cũng không phải hiếm? Những người nghệ sĩ chuyên nghiệp họ còn giúp cho các nghệ sĩ ở cộng đồng underground hiểu rõ mình hơn, tiếp cận được với công chúng hơn và cũng cho những nghệ sĩ chính thống có cái nhìn mới mẻ hơn!?

-  Thật ra tất cả chúng ta đều có một cộng đồng riêng, có những chuẩn mực riêng. Khi mà chúng ta bắt buộc bước lên sân khấu chuyên nghiệp như thế thì, đôi khi, chúng ta phải hy sinh những cái chuẩn mực riêng ấy của mình.

Nhưng những người trong cộng đồng ấy cũng phải hiểu cho bạn chứ - một khi họ yêu tiếng hát của bạn? Không lẽ họ cứ giữ khư khư tiếng hát của bạn cho mình họ nghe thôi sao?

- Đúng rồi. Đấy là yêu mà. Khi bạn yêu bạn có muốn chia sẻ cho người khác không? (cười)

Nó không giống yêu một người!

- Đấy là yêu!

Tôi nghĩ nó giống như sự chia sẻ nguồn cảm hứng. Chúng ta không chia sẻ thì nguồn cảm hứng đó đóng lại, không lan tỏa được…

- Khi mà mình nói kiểu ích kỷ ấy đó là cho riêng mình thôi. Còn đây là chúng ta có cả một cộng đồng ngồi nghe với nhau mà?

Quách Văn Thơm (Da LAB): Chúng tôi là những nghệ sĩ độc lập - Ảnh 1.

Nhưng chúng ta có thể nhân rộng cộng đồng đó ra thay vì việc cứ phải nghe những bản hit được tác động bởi thương mại? Tại sao chúng ta không có khát khao lớn hơn là chúng ta thay đổi bình diện của cả nền âm nhạc đang rất non trẻ với rất nhiều những cá nhân tiêu biểu giống như Thơm và những người bạn của bạn? Hoạt động bài bản, quy củ cũng rất tốt cho nghệ sĩ chứ?

- Đấy là mình phải căn cứ vào tình hình hiện tại. Những nhà sản xuất họ có những yêu cầu rất riêng. Vì khán giả của họ là khán giả đại chúng, không phải khán giả underground nữa. Mà khi bạn bước lên sân khấu đấy bạn phải phục vụ những khán giả như thế nữa. Liệu đến lúc đó có còn là mình được nữa không? Kể cả bạn khát khao đến mấy thì liệu bạn còn có thể là mình nữa không khi mà bạn đang phải phục vụ những người khác theo một cái đặt hàng khác?

Vậy trong một điều kiện lý tưởng các bạn có khao khát về một sân khấu như vậy với khán giả là của mình không?

- Bạn vẫn chưa hiểu rõ sự ích kỷ ở đây. Chỉ đơn giản là những người đấy họ muốn giữ riêng cho nhau, cho một cộng đồng của mình. Và họ cảm thấy khi mà bạn đứng lên cái sân khấu như thế hát bài hát như thế thì bài hát khi ấy không còn hợp với họ nữa. Và để người nghệ sĩ underground vượt qua được khoảng cách ấy rất khó. Theo mình là như thế.

Từ lâu rồi mình và các bạn của mình không có quan điểm, không có sự phân định rõ ràng về underground, overground hay mainstream gì cả, chỉ đơn giản bọn mình là Indie Artist. Bọn mình là những nghệ sĩ độc lập, không phải thông qua ai cả và làm tất cả những gì mình muốn. Đấy là việc mình cảm thấy thành công.

Những bạn khán giả tử tế cũng thế thôi. Họ không phải khán giả underground hay cái gì cả. Họ chỉ là những người rất bình thường, họ nghe nhạc, họ tìm đến mình. Bọn mình không gọi đó là fan. Bọn mình gọi đó là friends – những người bạn.

Để xem trọn vẹn cuộc trò chuyện cũng như những chia sẻ khác của Quách Văn Thơm tại Muôn màu Showbiz, bạn hãy xem trong video dưới đây:

Muôn màu Showbiz - 25/6/2017

Quý vị độc giả có thể xem thêm các thông tin và tương tác với các chương trình giải trí của VTV qua Fanpage VTV Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước