Rạp chiếu phim Hong Kong dự báo thiệt hại 1,5 tỷ HKD vì COVID-19

A (Theo Variety)-Thứ tư, ngày 16/03/2022 10:11 GMT+7

VTV.vn - Các hạn chế chống COVID đang diễn ra của Hong Kong dự báo sẽ khiến các rạp chiếu phim của thành phố thiệt hại 1,5 tỷ đô la Hong Kong (192 triệu USD) doanh thu phòng vé.

Những hạn chế của đại dịch cũng được cho là sẽ khiến hàng nghìn người trong lĩnh vực kinh doanh rạp chiếu phim thất nghiệp. Hiệp hội rạp hát Hong Kong, đại diện cho các nhà điều hành rạp chiếu phim của thành phố, nói rằng thiệt hại đối với ngành công nghiệp trong năm 2022 sẽ còn tồi tệ hơn trong hai năm qua.

Các rạp chiếu phim đã được lệnh đóng cửa từ ngày 7 tháng 1 cho đến ít nhất là ngày 20 tháng 4 năm 2022 (tối thiểu là 104 ngày) phản ánh quá trình của đợt thứ năm của virus tại Hong Kong - đợt dịch được cho là gây chết người nhiều nhất cho đến nay.

Điện ảnh Hong Kong chắc chắn sẽ mất cả hai mùa lễ Tết Nguyên đán và lễ Phục sinh, hai trong số những khoảng thời gian cao điểm xem phim. Và một số phim hài mùa lễ được quay đặc biệt cho Tết Nguyên đán, chẳng hạn như "Chilli Laugh Story", với sự tham gia của Sandra Ng và Edan Lui, thành viên của nhóm nhạc Hong Kong Mirror, và "Table for Six" với sự tham gia của Dayo Wong, vẫn còn trong kho đang chờ một ngày phát hành mới.

Movie-Theater-Exhibition-Crisis-Covid-19-Placeholder-2

(Ảnh: ©Raymond Depardon / Magnum Photo)

Hai rạp chiếu phim, chi nhánh của Broadway Circuit ở trung tâm mua sắm Hollywood Plaza ở Diamond Hill, Kowloon và Cinema City Victoria ở Causeway Bay, một trong những khu mua sắm sầm uất nhất của Hong Kong, đã đóng cửa hoạt động trong năm nay. Năm ngoái, UA Circuit đã nộp đơn xin thanh lý tự nguyện.

"Các rạp chiếu phim đã được lệnh đóng cửa bốn lần kể từ khi đại dịch bắt đầu với các hoạt động đã bị đình chỉ tổng cộng chín tháng rồi. Sau mỗi đợt tạm dừng, các rạp chiếu phim lại phải sắp xếp lại lịch phát hành, việc này có thể mất từ ​​ba đến sáu tháng" - Người phát ngôn của HKTA nói với Variety và cũng cho biết sẽ không có cách nào để hoạt động kinh doanh trở lại ngay lập tức khi các rạp chiếu phim mở cửa trở lại.

Hoạt động điện ảnh sụt giảm 70% về doanh thu phòng vé vào năm 2020 do tổng doanh thu giảm xuống còn 536 triệu HKD (68,6 triệu USD) so với doanh thu năm 2019 là 1,92 tỷ HKD (245 triệu USD). Việc bán thực phẩm và đồ uống cũng bị cấm.

Hoạt động kinh doanh phục hồi vào năm 2021 khi Hong Kong cố gắng tránh được điều tồi tệ nhất của biến thể delta của căn bệnh này. Tổng doanh thu đạt 1,21 tỷ đô la Hong Kong (155 triệu USD) vào năm 2021. Nhưng HKTA đang dự báo sự trở lại của mức tồi tệ nhất.

Người phát ngôn của HKTA nói với Variety: "Công việc kinh doanh vào năm 2022 có thể sẽ tồi tệ hơn nhiều so với năm 2020. Hiệp hội ước tính rằng tổng doanh thu phòng vé của năm giảm 1,5 tỷ đô la Hong Kong. Hiệp hội không loại trừ khả năng có thêm nhiều rạp đóng cửa. Chúng tôi hy vọng rằng hệ thống thẻ tiêm chủng có thể được triển khai để các rạp chiếu phim sớm hoạt động trở lại".

Biến thể omicron đã gây ảnh hưởng nặng nề đến Hong Kong, đặc biệt là một đội ngũ những người cao tuổi kiên quyết không tiêm chủng. Điều này khiến tỷ lệ tử vong do COVID của thành phố thuộc hàng cao nhất thế giới. Chính sách zero-Covid do Bắc Kinh xác định yêu cầu cách ly tất cả những người bị nhiễm bệnh, bất kể mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng và đã khiến các bệnh viện công gặp khó khăn. Một số bệnh nhân đã phải ngủ ngoài bệnh viện vì giá lạnh do các cơ sở y tế hoạt động hết công suất. Các phương tiện truyền thông địa phương tuần trước đã cho thấy những bức ảnh về những xác chết được cất giữ trong các khu bệnh viện cùng với những bệnh nhân chăm sóc đặc biệt.

Các nhà hàng, rạp chiếu phim, bảo tàng và nhiều cơ sở công cộng tại Hong Kong vẫn phải đóng cửa cho đến ngày 20 tháng 4. Nhưng không chắc liệu các hạn chế có được dỡ bỏ vào lúc đó hay không, cũng như không rõ rằng đỉnh dịch đã qua hay chính quyền thành phố sẽ yêu cầu chặt chẽ đến mức nào. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

covid-19

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước