Rolling Stone bị chỉ trích vì loại Celine Dion khỏi danh sách "200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại"

Hà Linh (Theo Fox News)-Thứ ba, ngày 03/01/2023 10:27 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Một trong những lí do khiến danh sách của Rolling Stone gây tranh cãi chính là sự thiếu vắng của danh ca huyền thoại Celine Dion.

Rolling Stone mới đây đã công bố danh sách 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, tuy nhiên danh sách này hiện vấp phải hàng loạt tranh cãi và chỉ trích từ khán giả. Một trong những lí do lớn nhất chính là việc tạp chí nổi tiếng này đã loại bỏ Celine Dion khỏi danh sách của mình.

Cụ thể, trước khi công bố danh sách, Rolling Stone đã khẳng định đây là những "giọng ca định hình lịch sử và định nghĩa cuộc sống của chúng ta". Danh sách cũng bao gồm hàng loạt nghệ sĩ của nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, từ nhạc jazz, nhạc rock, nhạc phúc âm cho đến nhạc punk... Tuy nhiên, với danh sách vô cùng rộng mở, Celine Dion vẫn không hề có tên.

Thậm chí, diva người Canada được đánh giá là một trong những giọng ca thành công nhất lịch sử nhạc pop với hàng loạt giải thưởng, bao gồm 5 giải Grammy, 6 giải AMAs, 7 giải Billboard Awards... Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ không những chỉ nên xuất hiện trong danh sách mà cô nên là nghệ sĩ trong top đầu của danh sách này.

Rolling Stone bị chỉ trích vì loại Celine Dion khỏi danh sách 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

Ngay sau khi danh sách được đăng tải, những người hâm mộ đã vô cùng phẫn nộ và cho rằng Rolling Stone đang đánh giá thiếu công bằng.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

"Họ có vẻ như không tỉnh táo khi lập danh sách này. Đây là một sự xúc phạm với âm nhạc".

"Bất kì ai không nhắc đến tên Celine Dion trong danh sách top ca sĩ đều không xứng đáng được làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc".

"Đây là một danh sách thiếu tôn trọng đối với những ca sĩ có khả năng hát thực thụ".

"Celine Dion còn không thể góp mặt trong danh sách ca sĩ vĩ đại nhất ư?".

Theo như giải thích của Rolling Stone, họ đã sử dụng một quy trình bỏ phiếu phức tạp cho danh sách này vào năm 2008 và danh sách cũ nghiêng nhiều về các ca sĩ thể loại rock cổ điển của những năm 1960 và 1970. Với danh sách mới nhất này, Rolling Stone đã tổng hợp từ các nhân viên của mình cũng như của các chuyên gia trong ngành âm nhạc để đưa ra kết quả cuối cùng.

Rolling Stone bị chỉ trích vì loại Celine Dion khỏi danh sách 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại - Ảnh 2.

Nhiều người cho rằng danh sách tổng hợp 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại của Rolling Stone là một sự xúc phậm khi thiếu nhiều nghệ sĩ đình đám, đồng thời sự xếp hạng cũng không công bằng. (Ảnh: Rolling Stone)

Lời giải thích của Rolling Stone vẫn không nhận được sự đồng tình của khán giả. Một trong những lí do khiến danh sách trở nên "thiếu công bằng" chính là nhiều huyền thoại âm nhạc lại bị xếp ở vị trí khá thấp, ví dụ như Michael Jackson chỉ được đứng ở vị trí 86 và Barbra Streisand chỉ xếp ở vị trí... 147.

Ngoài ra, khán giả cũng khá bất ngờ khi 2 thần tượng K-Pop là IU và Jungkook (thành viên BTS) cũng có mặt trong danh sách này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước