Sao phim Harry Potter sợ đánh mất sự nghiệp

A (Theo E.NEWS)-Chủ nhật, ngày 26/01/2020 19:51 GMT+7

(Ảnh: Fact Site)

VTV.vn - Daniel Radcliffe đã thừa nhận một trong những nỗi sợ lớn nhất của anh trong cuộc sống là không còn được đóng phim nữa.

Daniel nổi tiếng vào năm 11 tuổi khi được lựa chọn vào vai chính Harry Potter trong bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện đình đám cùng tên. Và sau nhiều năm làm việc trong ngành công nghiệp phim ảnh, việc đóng phim đã trở thành một phần con người anh.

Trong chia sẻ mới đây, Daniel cho biết nỗi sợ lớn nhất của anh - bên cạnh cái chết và bệnh tật - đó là không còn được làm bất cứ công việc gì liên quan đến phim ảnh.

"Tôi sợ rất nhiều thứ" - Daniel thổ lộ - "Nhưng nỗi sợ lớn nhất đối với tôi ngoài việc có điều gì đó khủng khiếp xảy ra với những người thân yêu của tôi, hoặc với sức khỏe của tôi thì đó là việc tôi có được đóng phim cho đến cuối đời không?". 

"Nếu có điều gì đó xảy ra và tước đi điều đó từ tôi, đó sẽ là điều tồi tệ nhất" - Daniel kết lại.

Sao “Harry Potter” mong muốn có phần phim kế tiếp Sao “Harry Potter” mong muốn có phần phim kế tiếp

VTV.vn - Mặc dù loạt phim đình đám “Harry Potter” đã kết thúc từ năm 2011 nhưng những diễn viên này vẫn mong muốn được đóng tiếp loạt phim tuổi thơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Daniel Radcliffe

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước