Sao phim "Xác ướp Ai Cập" từ chối tham dự Quả cầu vàng sau cáo buộc tấn công tình dục với cựu chủ tịch HFPA

A (Theo Good Morning America)-Thứ năm, ngày 17/11/2022 10:14 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Trong cuộc phỏng vấn với GQ cho ấn bản Men of the Year, Brendan Fraser nói anh "sẽ không tham gia" Quả cầu vàng 2023 nếu được mời.

Quả cầu vàng 2023 sắp đến gần nhưng nam diễn viên Brendan Fraser nói rằng anh sẽ không tham gia nếu được mời tham dự lễ trao giải. Điều này đã được ngôi sao của bộ phim "Xác ướp Ai Cập" đình đám nói trong một cuộc phỏng vấn với GQ cho ấn bản Men of the Year của tạp chí này.

"Tôi có nhiều lịch sử với Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood (HFPA) hơn là tôi tôn trọng Hiệp hội" - Brendan Fraser nói - "Không, tôi sẽ không tham gia".

"Đó là vì lịch sử tôi có với họ" - anh nói thêm - "Và mẹ tôi không nuôi dạy một kẻ đạo đức giả. Bạn có thể gọi tôi bằng nhiều thứ, nhưng không phải thế".

Với câu chia sẻ này, nhiều người cho rằng dường như Brendan Fraser đang ám chỉ đến vụ cáo buộc năm 2003 và được đưa ra ánh sáng gần 5 năm trước. Trong một cuộc phỏng vấn riêng với GQ vào năm 2018, Fraser tuyên bố rằng cựu chủ tịch HFPA Philip Berk đã sờ mó, quấy rối anh trong một bữa tiệc trưa diễn ra ở khách sạn Beverly Hills.

Brendan Fraser nói với GQ thời điểm đó rằng anh anh đã không lên tiếng ngay về những cáo buộc khi sự việc xảy ra mà chọn cách giữ im lặng. Lý do của lựa chọn này vào thời điểm ấy vì Brendan sợ "sự sỉ nhục" cho sự nghiệp của mình và vì anh không muốn nó trở thành một phần trong câu chuyện của mình. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra đã mắc kẹt lại với cuộc đời anh mãi mãi.

"Tôi cảm thấy như ai đó đã ném sơn vô hình lên mình" - Brendan nói trong cuộc phỏng vấn vào năm 2018.

Sao phim Xác ướp Ai Cập từ chối tham dự Quả cầu vàng sau cáo buộc tấn công tình dục với cựu chủ tịch HFPA - Ảnh 1.

Brendan Fraser đưa ra tuyên bố rằng cựu chủ tịch Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood Philip Berk đã tấn công tình dục anh gần 20 năm trước trong một bữa tiệc trưa tại khách sạn Beverly Hills và khiến anh bị đưa vào danh sách đen của Hollywood. (Ảnh: Kevin Winter/Getty Images)

Fraser cho biết anh đã nhận được một lá thư xin lỗi từ Berk sau vụ việc bị cáo buộc năm 2003, sau khi người đại diện của ông yêu cầu một lời xin lỗi, tuy nhiên Berk đã nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái và viết trong hồi ký của mình rằng ông ta đã tóm lấy Brendan Fraser trong một trò đùa mà thôi.

Trong một tuyên bố với GQ vào năm 2018, Berk xác nhận rằng ông đã viết một lá thư cho Fraser nhưng nói thêm: "Lời xin lỗi của tôi thừa nhận không có hành vi sai trái nào. Nếu tôi đã làm bất cứ điều gì khiến ông Fraser khó chịu, thì đó không phải là cố ý và tôi xin lỗi".

Đề cập đến vụ việc bị cáo buộc, cựu chủ tịch HFPA Philip Berk nói thêm: "Phiên bản của ông Fraser hoàn toàn là bịa đặt".

Berk đã bị trục xuất khỏi HFPA vào tháng 4 năm 2021 sau khi được cho là đã chuyển tiếp một bài báo tới các thành viên HFPA mô tả Black Lives Matter là một "nhóm thù địch phân biệt chủng tộc", theo Los Angeles Times. Cựu chủ tịch HFPA Philip Berk đã không bình luận công khai về việc bị trục xuất của mình, tuy nhiên sau đó, ông này đã nói trong chuỗi email rằng mình đã chia sẻ bài báo "như một điểm thông tin" và hối hận vì đã gửi nó.

Trong những năm sau vụ việc với Berk, Fraser nói rằng anh "trở nên chán nản" và "đau khổ". Fraser tuyên bố rằng HFPA vẫn chưa xin lỗi anh và nói rằng anh không tin rằng tổ chức sẽ sớm làm vậy.

"Tại thời điểm này, không" - Brendan nói - "Có lẽ thời gian sẽ trả lời liệu họ có định... Tôi không biết họ sẽ làm gì. Tôi không biết".

Fraser nói thêm rằng nếu HFPA cố gắng hòa giải với anh, anh sẽ phải "xem xét và đưa ra quyết định vào thời điểm đó, nếu tình huống đó xảy ra".

"Và nó sẽ phải là, tôi không biết, từ tôi đang tìm kiếm là gì... chân thành?" - Brendan nói thêm.

Sao phim Xác ướp Ai Cập từ chối tham dự Quả cầu vàng sau cáo buộc tấn công tình dục với cựu chủ tịch HFPA - Ảnh 2.

Brendan trong tạo hình phim mới "The Whale" - bộ phim đang nhận được rất nhiều sự tán thưởng, đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên sau nhiều năm dài không xuất hiện trên màn ảnh rộng. (Ảnh: Courtesy of A24)

Hiện tại, Fraser đang tập trung cho bộ phim sắp tới của anh là "The Whale", dự kiến ​​công chiếu vào ngày 9/12 và đã nhận được tiếng vang của giải Oscar. Phim do Darren Aronofsky đạo diễn và dựa trên vở kịch cùng tên năm 2012 của Samuel D. Hunter.

"The Whale" nói về một giáo viên người Anh ẩn dật mắc chứng béo phì nghiêm trọng cố gắng kết nối lại với cô con gái tuổi teen để có cơ hội chuộc lỗi cuối cùng. Tại buổi ra mắt thế giới của bộ phim tại Liên hoan phim Venice vào tháng 9, Fraser đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt kéo dài 6 phút cho màn trình diễn của mình. Một đoạn video cho thấy Fraser đã rơi nước mắt trong khoảnh khắc đó.

Brendan Fraser nói thêm rằng vai Charlie "là vai thể chất nhất" mà anh ấy từng đóng.

Sau khi bài phỏng vấn với Brendan được phát hành, chương trình "Good Morning America" được cho biết đã liên hệ với Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood để xin bình luận. Các nỗ lực liên hệ với cựu chủ tịch HFPA Philip Berk để xin bình luận đều không thành công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước