Seungri tiếp tục bị triệu tập vì tố cáo vi phạm luật khi kinh doanh

PV/Nguồn: Allkpop-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 14:33 GMT+7

VTV.vn - Cựu thành viên nhóm Big Bang bị cáo buộc làm sai luật khi thành lập và đăng ký kinh doanh club người lớn Monkey Museum dưới dạng một nhà hàng.

Theo cơ quan cảnh sát Seoul, Seungri bị cáo buộc vi phạm Luật an toàn thực phẩm với câu lạc bộ Monkey Museum cùng với cựu CEO của Yuri Holdings. Trong đó, nam ca sĩ đã thành lập và đăng ký kinh doanh club này dưới dạng một nhà hàng nhằm giảm mức thuế phải đóng. Seungri đã bị triệu tập thẩm vấn để trả lời về vấn đề này.

Được biết, văn phòng thám tử đặc biệt thuộc cơ quan cảnh sát Seoul đang điều tra xem xét về khả năng vụ việc có sự bao che của sĩ quan cấp cao hay không.

Tại buổi thẩm tra, Seungri đã thừa nhận về việc thành lập và đăng ký kinh doanh club người lớn Monkey Museum dưới dạng một nhà hàng với CEO Yoo In Suk. Seungri biết rằng hành động đó chính là phạm pháp.

Mặc dù vậy, Seungri cho biết những câu lạc bộ lân cận cũng làm như vậy và anh đã làm theo họ. Anh đã thay đổi nó khi biết việc này sai.

Nguồn tin từ cảnh sát cho hay, Seungri và Yoo In Suk đã tiến hành nhiều hoạt động giải trí cho Monkey Museum dưới dạng một câu lạc bộ người lớn như thiết lập sân khấu để các vũ công nhảy múa...

Trước đó, Seungri cũng nhận cáo buộc về việc sử dụng ma túy, môi giới mại dâm và phát tán video cảnh nóng mà không được cho phép. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nam ca sĩ thừa nhận cáo buộc phía cảnh sát đưa ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước