Shakira tiếp tục bị cáo buộc gian lận thuế lần thứ 2

Hà Linh (Theo Fox News)-Thứ sáu, ngày 21/07/2023 13:40 GMT+7

(Ảnh: Billboard)

VTV.vn - Shakira có thể phải đối mặt với mức án 8 năm tù giam nếu như bị kết tội trốn thuế.

Theo nguồn tin từ Fox News, tòa án tại Tây Ban Nha đã cho phép các công tố viên điều tra hai trường hợp gia lận thuế được cho là có liên quan tới Shakira bắt đầu từ năm 2018. Như vậy, Shakira sẽ tiếp tục phải đối mặt với cáo buộc gian lận thuế lần thứ 2 liên tiếp kể từ năm 2021.

Trước khi có cáo buộc lần 2, ngôi sao nhạc pop vẫn phải hầu tòa trong vụ xét xử trốn thuế 15 triệu USD. Số tiền thuế này được cho là gian lận từ năm 2012 đến năm 2014. Shakira đã nhận được đề nghị thỏa thuận dàn xếp nhưng đã từ chối và chọn ra tòa. Mặc dù vụ án vẫn chưa được ấn định ngày xét xử nhưng các công tố viên Tây Ban Nha đang yêu cầu mức án 8 năm 2 tháng tù giam đối với nữ ca sĩ. Ngoài ra, cô cũng phải nộp phạt 24 triệu USD.

Đại diện của Shakira hiện vẫn khẳng định nữ ca sĩ vô tội. "Shakira luôn hành động theo luật pháp và theo lời khuyên của các cố vấn tài chính. Hiện cô đang tập trung cho sự nghiệp của mình tại Miami. Chúng tôi vẫn bình tĩnh và tự tin rằng cô ấy sẽ nhận được một giải pháp thuận lợi cho các vấn đề tài chính của mình", đại diện của Shakira chia sẻ.

Về cáo buộc mới nhất, tòa án cho biết họ không có thông tin về số tiền đang được điều tra trong trường hợp này. Tuy nhiên, nếu như bị kết án trốn thuế, Shakira chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều năm tù giam và số tiền phạt khổng lồ.

Shakira và Lewis Hamilton đang trong giai đoạn đầu hẹn hò Shakira và Lewis Hamilton đang trong giai đoạn đầu hẹn hò

VTV.vn - Một nguồn tin nói với tạp chí People rằng ca sĩ "Hips Don't Lie" đang trong giai đoạn đầu với tay đua F1 sau khi cô chia tay Gerard Piqué vào năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước