Show diễn đưa thời trang đến các miền đất di sản

Thùy Chi-Thứ tư, ngày 21/09/2022 07:11 GMT+7

VTV.vn - Show diễn được tổ chức với mong muốn đưa những bước chân thời trang đến các miền đất di sản, nhằm kết hợp và tôn vinh những giá trị bền vững của dân tộc.

Theo ban tổ chức, xuất phát từ ý tưởng của đạo diễn Hoàng Công Cường và siêu mẫu Hạ Vy, chuỗi chương trình ''Bước chân di sản'', dự kiến diễn ra 4 lần/năm, "sẽ quy tụ những nhà thiết kế có uy tín, phong cách riêng và có chung tình yêu với văn hóa, nghệ thuật dân tộc".  Show diễn mở màn diễn ra vào ngày 20/10 tới, tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt - Bát Tràng. 

Show diễn đưa thời trang đến các miền đất di sản - Ảnh 1.

Đạo diễn Hoàng Công Cường và siêu mẫu Hạ Vy trả lời báo chí về chương trình

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết lý do lựa chọn địa điểm Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt là vì ý nghĩa đặc biệt của công trình này. 

"Đây là công trình tri ân công đức tổ nghề, công ơn đối với tổ tiên, với một ước nguyện gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của nghề gốm và làng văn Bát Tràng nói riêng, sự kết nối giữa các giá trị truyền thống làng nghề Việt nói chung", đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết.

"Kiến trúc tòa nhà được lấy cảm hứng từ những khối bàn xoay ''vuốt gốm'' truyền thống, giao thoa, nhào nặn với những mặt cong đa diện, chuyển động mềm mại và tự do đã tạo nên công trình độc đáo này. Tông màu chủ đạo là nâu đất, chính là màu của đất sét - nguyên liệu sản xuất gốm truyền thống và cũng là màu của phù sa của dòng sông Hồng, bồi đắp nên sự trù phú, thịnh vượng cho làng nghề gốm Bát Tràng chạm đến tinh thần chung khao khát tôn vinh, bảo tồn những giá trị truyền thống và nơi đây là sự lựa chọn tuyệt vời để trình diễn những bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ những họa tiết, văn hóa di sản dân tộc", anh nói thêm. 

Show diễn đưa thời trang đến các miền đất di sản - Ảnh 2.

Những thiết kế sẽ xuất hiện trong đêm diễn mở màn

Show diễn mở màn có tên nhiều nhà thiết kế uy tín trong làng thời trang Việt như Thương hiệu Seven. Uomo, Hương Queen, La Phạm, Kenny Thái, Dez, NTK Hà Duy, NTK Helene Hoài, NTK Vũ Việt Hà. 

"Điều đặc biệt mỗi bộ sưu tập (từ 15-20 mẫu) lấy ý tưởng, cảm hứng về các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống đều được các nhà thiết kế làm riêng để trình diễn trong show lần này", ban tổ chức cho biết.

Show diễn đưa thời trang đến các miền đất di sản - Ảnh 3.

''Chúng tôi muốn số lượng người mẫu diễn đa dạng và cũng là cơ hội tạo ra sân chơi cho các người mẫu tự do có điều kiện để trình diễn các show đặc biệt, có thương hiệu. Đích thân tôi và các cộng sự của mình sẽ là người hướng dẫn các em tập luyện để 20/10 trình diễn tự tin truyền tải được thông điệp cho từng mẫu thiết kế'' - siêu mẫu Hạ Vy nói lý do ê kíp tổ chức casting người mẫu cho riêng chương trình này.

Siêu mẫu Hạ Vy tiết lộ cô và Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường đã có buổi casting theo dáng, mặt và phỏng vấn nhanh về tâm tư nguyện vọng của các người mẫu vào sáng 20/9 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh để tìm ra 60 người mẫu đẹp để trình diễn các bộ sưu tập của 8 nhà thiết kế. 

Sau show mở màn ở Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt - Bát Tràng ngày 20/10 tới, chuỗi chương trình "Bước chân di sản" dự định sẽ tiếp tục thực hiện các show tiếp theo tại Tam Trúc - Ninh Bình, đồi Mâm xôi - Mù Cang Chải - Yên Bái, Nhà thờ đổ - Nam Định...


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước