Sơ khảo Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc 2019: Nơi các tài năng biên đạo múa cả nước hội tụ

P.V-Thứ hai, ngày 08/07/2019 15:18 GMT+7

Tác phẩm dự thi “Côn Đảo - ngày trở về”

VTV.vn - Sau hai buổi thi, các giám khảo đã làm việc hết sức công tâm, minh bạch và lựa chọn 13/26 thí sinh vào Vòng Chung khảo Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc 2019.

Ngày 6/7 vừa qua, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã phối hợp với Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đồng thời tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc 2019 ở cả hai khu vực phía Bắc và phía Nam tại 2 địa điểm: Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội và Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo gồm các thành viên là các biên đạo múa, nhà quản lý, nhà lý luận phê bình có trình độ và uy tín trên cả nước về lĩnh vực ngành: NSND Lê Ngọc Cường, NSND Nguyễn Hữu Từ, NSƯT Lê Khánh Toàn (Giám khảo khu vực phía Nam); NSND Phạm Anh Phương, NSND Lữ Kiều Lê, NSƯT Trần Ly Ly (Giám khảo khu vực phía Bắc).

Sơ khảo Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc 2019: Nơi các tài năng biên đạo múa cả nước hội tụ - Ảnh 1.

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tặng hoa Hội đồng Giám khảo

Sau hai buổi thi, các giám khảo đã làm việc hết sức công tâm, minh bạch và lựa chọn 13/26 thí sinh vào vòng chung khảo, trong đó có 5/10 thí sinh tại khu vực phía Nam và 8/16 thí sinh tại khu vực phía Bắc.

Sơ khảo Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc 2019: Nơi các tài năng biên đạo múa cả nước hội tụ - Ảnh 2.

Tác phẩm dự thi “Đồng nát”

Các thí sinh tham gia thi tại khu vực phía Bắc bao gồm: Tạ Xuân Chiến (Học viện Múa Việt Nam) với tác phẩm Đồng nát; Đỗ Duy Đức (Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội - Đoàn Văn công Quân khu 3) với tác phẩm Dệt sợi tình; Phạm Đắc Hải (Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn) với tác phẩm Khúc Nguyệt cầm; Nguyễn Vũ Khánh (Công ty TNHH UNISON Hà Nội) với tác phẩm Những mối quan hệ; Nguyễn Phương Linh (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) với tác phẩm Gánh; Tống Mai Len (Học viện Múa Việt Nam) với tác phẩm Người cùng khổ; Hoàng Thị Nguyệt (Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La) với tác phẩm Say khèn; Nguyễn Hải Trường (Học viện Múa Việt Nam) với tác phẩm Côn Đảo - ngày trở về.

Sơ khảo Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc 2019: Nơi các tài năng biên đạo múa cả nước hội tụ - Ảnh 3.

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tặng hoa các thí sinh khu vực phía Bắc

Các thí sinh tham gia tranh tài tại khu vực phía Nam bao gồm: Hà Thanh Hậu (Trường Trung cấp Múa TP Hồ Chí Minh) với tác phẩm Rào giậu; Phan Vũ Lợi (Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San - Gia Lai) với tác phẩm Mộ đêm; Nguyễn Thiện Nhất (Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang) với tác phẩm Neak Tà; Phạm Minh Tuấn (Trường Trung cấp Múa TP.HCM) với tác phẩm: Mạch sống; Nguyễn Thành Phát (Đoàn Văn công Quân khu 7) với tác phẩm Hợp tử.

Sơ khảo Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc 2019: Nơi các tài năng biên đạo múa cả nước hội tụ - Ảnh 4.

Tác phẩm dự thi “Dệt sợi tình”

Sơ khảo Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc 2019: Nơi các tài năng biên đạo múa cả nước hội tụ - Ảnh 5.

Tác phẩm dự thi “Khúc Nguyệt cầm”

Sơ khảo Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc 2019: Nơi các tài năng biên đạo múa cả nước hội tụ - Ảnh 6.

Tác phẩm dự thi “Những mối quan hệ”

Vòng chung kết, trao giải và lễ bế mạc Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc 2019 sẽ diễn ra vào 20h00 các ngày 14 - 15 - 16/7/2019 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước