Tác giả kịch bản "Biệt động Sài Gòn" qua đời ở tuổi 89

P.V-Chủ nhật, ngày 15/05/2022 15:59 GMT+7

VTV.vn - Nhà biên kịch Lê Phương - tác giả kịch bản của bộ phim nổi tiếng "Biệt động Sài Gòn" - đã dừng lại cuộc hành trình của mình vào 20 giờ 44 ngày 14/5. Ông thọ 89 tuổi.

Tin buồn về sự gia đi của nhà biên kịch Lê Phương đã được xác nhận bởi vợ ông - nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã. Theo chia sẻ, ông ra đi do tuổi cao sức yếu.

Nhà biên kịch Lê Phương tên thật là Nguyễn Văn Tiến. Ông sinh ra tại làng Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội vào năm 1933. Năm 16 tuổi, ông tham gia quân đội. Đến năm 1953, ông khi chuyển sang bộ đội chính quy. Trong thời gian này, Lê Phương tham gia khảo sát các tuyến đường để chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Với những trải nghiệm từ các chuyến đi, truyện ký Thử lửa của ông đã ra đời và nhận được sự chú ý lớn.

Ông bắt đầu sự nghiệp của một nhà báo vào năm 1960. 3 năm sau, 1963, cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông có tựa Bất khuất ra đời. Đây cũng là cuốn tiểu thuyết đánh dấu cho hành trình với sự nghiệp văn chương của Lê Phương. Trong 15 năm gắn bó với văn chương (từ 1963 - 1978), Lê Phương cho ra đời khoảng 7 tiểu thuyết, bao gồm: Pháo đài 44 (1965), Thung lũng Cô Tan (1973), Bạch Đàn (1975), Ngã ba thời gian (1978)...

Sau 15 năm gắn bó với văn chương, năm 1977, Lê Phương bắt đầu chuyển hướng sang công việc của một biên kịch. Những kịch bản nổi tiếng và được đánh giá cao của ông có thể kể đến Biệt động Sài Gòn, Nơi gặp gỡ của tình yêu, Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ, Nước mắt đàn bà...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước