Tác phẩm “Dẫn dòng điện xanh" giành Huy Chương vàng

Theo Nguyễn Hành/Dân trí-Thứ bảy, ngày 27/08/2016 17:37 GMT+7

VTV.vn - Vượt qua hàng trăm tác phẩm ở cuộc thi “Khám phá Đất phương Nam”, “Dẫn dòng điện xanh” của tác giả Lâm Thanh Liêm (Bạc Liêu) đã giành HCV.

Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2016 (trước đây là Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc) do Bộ VHTT-DL phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức đã khai mạc vào tối 26/8 tại Quảng trường Khu đô thị Phú Cường (TP Rạch Giá). Với góc nhìn sáng tạo và khai thác sự hỗ trợ của các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các nhiếp ảnh đã tạo ra nhiều bức ảnh tuyệt đẹp cả nội dung và hình thức.

Sau hơn 4 tháng phát động, có 8.986 tác phẩm của 1.312 nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên từ 63/63 tỉnh, thành phố cả nước gửi về tham dự 2 chủ đề: Khám phá đất phương Nam và chủ đề Tự do. Đây là triển lãm lập kỷ lục về số lượng tác phẩm và lần đầu tiên có đủ tác giả của 100% tỉnh thành trong cả nước tham dự.

Tác phẩm “Dẫn dòng điện xanh giành Huy Chương vàng - Ảnh 1.

Cuộc triển lãm ảnh được BTC khai mạc vào 26/8 tại Quảng trường Khu đô thị Phú Cường TP Rạch Giá

Hội đồng Nghệ thuật do Bộ VHTT-DL thành lập gồm các nhà chuyên môn về nhiếp ảnh và quản lý nghệ thuật đã làm việc khách quan, công tâm và trách nhiệm để chọn ra 250 tác phẩm của 188 tác giả để triển lãm và chọn ra 25 tác phẩm trao giải thưởng (12 giải thưởng chủ đề Khám phá đất phương Nam và 13 giải thưởng chủ đề Tự do, gồm: 02 HCV, 03 HCB, 06 HCĐ và 14 giải KK.

Cụ thể, chủ đề Khám phá đất phương Nam, HCV: Dẫn dòng điện xanh (Lâm Thanh Liêm- Bạc Liêu); HCB: Nét đẹp Nam bộ (Lý Hồng Vân- Cần Thơ); HCĐ: Hoàng hôn biển Phú Quốc (Nguyễn Thái Khanh- Kiên Giang); Hoa súng mùa lũ (Vũ Xuân Thao- TpHCM); Hàng đến mọi nhà (Võ Văn Kiên - An Giang) và 07 giải khuyến khích.

Tác phẩm “Dẫn dòng điện xanh giành Huy Chương vàng - Ảnh 2.

Tác phẩm: Dẫn dòng điện xanh của tác giả Lâm Thanh Liêm (Bạc Liêu) đã giành Huy Chương vàng ở chủ đề "Khám phá Đất phương Nam"

Ở chủ đề Tự do, HCV: Độc đáo bờ biển Việt Nam (Nguyễn Minh Tân- TpHCM); HCB: Mưa bong bóng (Nguyễn Phong Hoàng - Phú Yên); Voọc Trà Vá chân nâu từ Sách đỏ đến thiên nhiên (Huỳnh Văn Truyền - Đà Nẳng); HCĐ: Thác Bà - Hạ Long trên núi (Nguyễn Văn Miền - Yên Bái), Chốn hiển linh (Võ Thị Bích Trâm -TP HCM), Việc buổi sáng (Nguyễn Văn Bình - Lào Cai) và 07 giải khuyến khích.

Triển lãm kết thúc vào 5/9, đây cũng là hoạt động nghệ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, nhằm tổng kết và đánh giá thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh Việt Nam.

Theo BTC, triển lãm là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật quan trọng. Bởi nó không chỉ tạo không khí khơi dậy phong trào ảnh nghệ thuật trên vùng đất Nam bộ... mà còn tạo thêm sân chơi đặc thù cho sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ khóa:

hcv

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước