Tâm thần Britney Spears bị "tác động nghiêm trọng" khi cha cô vẫn giữ quyền bảo hộ

A (Theo Korea Times)-Thứ hai, ngày 09/08/2021 06:00 GMT+7

Melanie Mandarano, một người ủng hộ ngôi sao nhạc pop Britney Spears, cầm một tấm bưu thiếp trong ngày xét xử vụ án về quyền bảo quản tại Tòa án Stanley Mosk ở Los Angeles, California, trong ngày 26/7 này. (Ảnh: Reuters-Yonhap)

VTV.vn - Ông Jamie Spears, cha của Britney Spears, đã từ chối nỗ lực của nữ ca sĩ trong việc loại bỏ ông khỏi vai trò người kiểm soát bất động sản của cô.

Vào cuối tuần qua (7/8, theo giờ địa phương), ông Jamie Spears nói rằng đã có các cuộc thảo luận giữa ông và người chăm sóc cô về việc có nên đưa Britney Spears vào một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần để đánh giá một lần nữa hay không. Ông Jamie Spears cho biết trong tài liệu tòa án, rằng Jodi Montgomery, người phụ trách các vấn đề cá nhân và y tế của nữ ca sĩ, đã gọi cho ông vào đầu tháng 7 để bày tỏ lo ngại rằng Spears đã không dùng thuốc đúng cách.

Jamie Spears cho biết trong các tài liệu của tòa án: "Bà Montgomery cảm thấy rằng bà Spears đang mất kiểm soát".

"Cô ấy đã đưa ra các lựa chọn tiềm năng bao gồm cả việc tạm giữ 5150" - ông Jamie nói tiếp trong tài liệu.

Theo luật của California, lệnh 5150 cho phép một người bị giam giữ đánh giá tâm thần nếu họ bị coi là mối nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác.

Trong khi đó, luật sư của Jodi Montgomery - người phụ trách các vấn đề cá nhân và y tế của Britney - cho biết hôm thứ Sáu rằng Jodi nói lo lắng về sức khỏe tâm thần của ca sĩ "Toxic" nhưng ông Jamie Spears đã trình bày sai cuộc trò chuyện của họ.

"Không lúc nào bà Montgomery bày tỏ với ông Spears rằng bà Spears hiện có đủ điều kiện để được thực hiện lệnh 5150 như vậy" - luật sư của Jdi Montgomery cho biết trong một tuyên bố được đưa ra để đáp lại các tài liệu của tòa án. Tuyên bố cho biết Montgomery tin rằng việc cha cô làm người bảo hộ có "tác động nghiêm trọng" đến sức khỏe tâm thần của nữ ca sĩ.

Vào tháng 6, Britney Spears đã có một bài phát biểu xúc động trước tòa án Los Angeles về việc quyền bảo hộ cô đang bị cha cô lạm dụng. Ca sĩ 39 nói rằng quyền bảo hộ này đang giết chết mình và cô muốn cuộc sống của mình trở lại.

Spears chịu sự quản lý của cha cô kể từ năm 2008 khi cô bị suy nhược sức khỏe tâm thần và bị lệnh tạm giữ 5150 trong một thời gian ngắn. Bản chất của các vấn đề sức khỏe của Britney chưa bao giờ được tiết lộ.

Luật sư của Britney Spears vào tháng trước đã đệ đơn chính thức yêu cầu Jamie Spears từ chức người bảo quản tài sản của Britney, nói rằng sự hiện diện của ông có ảnh hưởng xấu đến Britney.

Jamie Spears cho biết trong hồ sơ của mình rằng "không có bất cứ lý do gì" để loại bỏ ông trong vai trò người bảo hộ khối tài sản của Britney. Lý do ông Jamie đưa ra là ông đã làm việc để đưa con gái mình ra khỏi cảnh nợ nần và hàng triệu USD trong các vụ kiện với giá trị hiện tại là hơn 60 triệu USD.

Britney Spears đệ đơn tước quyền giám hộ tài sản của cha ruột Britney Spears đệ đơn tước quyền giám hộ tài sản của cha ruột

VTV.vn - Britney Spears đã chính thức yêu cầu thẩm phán tước bỏ quyền hạn của cha ruột đối với khối tài sản của cô. Cô đã đề xuất 1 người có đủ điều kiện giám sát khối tài sản này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

britney spears

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước