“Tân binh khủng long” Olivia Rodrigo có thể làm được gì tại đấu trường Grammy?

Diễm Quỳnh (Theo Billboard)-Thứ tư, ngày 28/07/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Với lịch sử lâu đời của Grammy là luôn ưu ái những ngôi sao nữ trẻ và đột phá trong các hạng mục danh giá, Rodrigo có thể sẽ có lợi thế tại lễ trao giải lần thứ 64.

Tất cả chúng ta đều biết Olivia Rodrigo là cái tên sẽ làm nên chuyện tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 sắp tới được tổ chức tại Trung tâm Staples ở Los Angeles vào ngày 31/1/2022. Nữ ca sĩ là người được kì vọng nhiều nhất cho hạng mục “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất”. Bên cạnh đó, cô cũng có tiềm năng sẽ ẵm hai giải danh giá “Ca khúc của năm” và “Thu âm của năm” với bản hit “Drivers License”. Ca khúc này đã chễm chệ ngôi đầu bảng trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tám tuần liên tiếp và cũng đứng đầu danh sách “50 Bài hát hay nhất năm 2021” của “Billboard So Far: Staff Picks”. Nhà báo Rania Aniftos còn ngợi ca Rodrigo là “người kể chuyện lôi cuốn nhất của ngành nhạc pop” và nhấn mạnh: “Chỉ với một bài hát, Rodrigo đã chứng tỏ cô ấy là một giọng ca truyền cảm, một nhạc sĩ đáng gờm dù tuổi đời còn trẻ".

Rodrigo cũng rất có thể được đề cử cho hạng mục “Album của năm” với album đầu tay “Sour”. Album hiện đang giữ vị trí đầu bảng 4 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đó là một trong ba album giữ vị trí số 1 lâu nhất trong số album được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 1/9/2020 đến ngày 30/9/2021. Hai cái tên còn lại là album “Dangerous: The Double Album” của Morgan Wallen (10 tuần) và “Evermore” của Taylor Swift (bốn tuần). “Sour” cũng viết nên lịch sử khi là album đầu tay sở hữu hai ca khúc đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Hot 100 là “Drivers License” và “Good 4 u”.

“Tân binh khủng long” Olivia Rodrigo có thể làm được gì tại đấu trường Grammy? - Ảnh 1.

(Ảnh: Guardian)

“Sour” đã lọt vào danh sách “50 album hay nhất của năm 2021 cho đến hiện tại do chính các nhân viên Billboard bình chọn”. Nhận xét về album, nhà báo Josh Glickman đã bị ấn tượng bởi khả năng sáng tác của cô. Rodrigo đã viết hoặc đồng sáng tác tất cả 11 bài hát trong album. Anh nhận xét: “Từ những ca từ đau lòng về nỗi bất an cho đến những câu hát chất chứa đầy cay đắng, năng lực sáng tác của cô ấy đã được phô diễn trọn vẹn”. “Sour” được đánh giá 83% trên trang Metacritic.

Rodrigo cũng có lợi thế với lịch sử lâu đời của Grammy là luôn ưu ái các ngôi sao nữ trẻ và đột phá trong các hạng mục danh giá. Điều này bắt nguồn từ Bobbie Gentry - chủ nhân bản hit năm 1967 “Ode to Billie Joe”. Gentry lúc ấy mới chỉ 23 tuổi, là nghệ sĩ đầu tiên được đề cử cho cả 4 hạng mục Big Four cùng một năm.

Kể từ đó, những nữ ca sĩ/nhạc sĩ trẻ khác như Tracy Chapman, Mariah Carey, India.Arie, Amy Winehouse và Billie Eilish cũng đạt được thành tích ấn tượng trên. Những năm qua, nhiều nghệ sĩ nữ trẻ cũng làm nên chuyện tại đấu trường Grammy như là Alanis Morissette, Lauryn Hill, Swift, Norah Jones và Lorde. Rodrigo đã được so sánh với một số nghệ sĩ tài năng trên về âm nhạc và tính nghệ thuật.

Tất cả những thông tin trên cho thấy nữ tân binh có thể ẵm kèn vàng cho hạng mục “Album của năm” với sản phẩm âm nhạc “Sour”. Điều này sẽ giúp cô trở thành nghệ sĩ thứ ba trong lịch sử Grammy sau Christopher Cross và Eilish càn quét Big Four chỉ trong một đêm. Ngay cả khi tuột mất giải “Album của năm” và “chỉ” thắng ba trong số 4 hạng mục danh giá nhất, thành tích của Rodrigo vẫn là niềm ao ước của bao người.

6 tên tuổi hứa hẹn sẽ phá vỡ kỷ lục đề cử Grammy 64 6 tên tuổi hứa hẹn sẽ phá vỡ kỷ lục đề cử Grammy 64

VTV.vn - Từ Olivia Rodrigo đến BTS, bài viết dưới đây sẽ phân tích tiềm năng lập kỷ lục của họ tại lễ trao giải Grammy năm sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Olivia Rodrigo

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước