“Thảm họa âm nhạc” Rebecca Black trải lòng khoảng thời gian bị chỉ trích thậm tệ

Hà Linh (Theo Cosmopolitan)-Thứ năm, ngày 13/02/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Rebecca Black cho biết, cô thậm chí đã từng bị bắt nạt tại trường học chỉ vì ca khúc “Friday” một thời.

Trong khi nhiều nghệ sĩ muốn giấu đi những ca khúc đáng xấu hổ của mình thì Rebecca Black lại quyết định kỉ niệm 9 năm ngày ra mắt ca khúc Friday – ca khúc từng được coi là "thảm họa YouTube" thời bấy giờ. Nữ ca sĩ chia sẻ, nếu không có ca khúc này, có lẽ cô đã không có sự mạnh mẽ như ngày hôm nay.

"Tôi ước mình có thể quay trở lại và nói chuyện với chính bản thân tôi của năm 13 tuổi khi cảm thấy xấu hổ với cả thế giới. Tôi cũng muốn nói chuyện với tôi năm 15 tuổi khi phải đối mặt một mình với căn bệnh trầm cảm, bị ném thức ăn vào người mỗi khi đến trường ở tuổi 17. Tôi cũng sẽ nói chuyện với tôi năm 19 tuổi về việc không cần phải buồn khi mọi nhà sản xuất âm nhạc đều từ chối tôi".

“Thảm họa âm nhạc” Rebecca Black trải lòng khoảng thời gian bị chỉ trích thậm tệ - Ảnh 1.

Rebecca Black hiện tại sau 9 năm kể từ ca khúc "thảm họa" "Friday".

“Thảm họa âm nhạc” Rebecca Black trải lòng khoảng thời gian bị chỉ trích thậm tệ - Ảnh 2.

Rebecca Black trong MV "Friday" bị "ném đá" một thời. (Ảnh: The New York Post)

"Tôi đã không trở thành một điều đó tồi tệ như mọi người nghĩ. Thậm chí, những sự chỉ trích ấy đã khiến tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết", Rebecca chia sẻ thêm, "Chẳng có gì là mãi mãi và thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nó là một quá trình dài nhưng sẽ không bao giờ là quá muộn để bắt đầu".

Những chia sẻ của "thảm họa âm nhạc" một thời hiện đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ và đồng cảm của khán giả. Thực tế, giọng hát của Rebecca Black đã ổn định và tiến bộ hơn rất nhiều so với năm cô 13 tuổi. Nhiều khán giả đã ủng hộ quyết định tiếp tục theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của cô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước