Thanh Cường - Âm nhạc với tôi là phép màu của cuộc sống

PV-Thứ năm, ngày 23/01/2020 12:23 GMT+7

Nam ca sĩ Thanh Cường

VTV.vn - "Phải có âm nhạc để cuộc sống bớt đi sự căng thẳng, để mình thêm yêu đời hơn. Tôi tìm thấy ở âm nhạc những thanh âm tuyệt vời của cuộc sống", ca sĩ Thanh Cường chia sẻ.

- Trò chuyện với Thanh Cường, thấy anh là một ca sĩ dường như không phải là tuýp người sốt ruột, có tính cách điềm tĩnh khi quyết định đạt được một mục tiêu nào đấy? Và cách chọn dòng nhạc của anh cũng không theo số đông?

Thật ra dòng nhạc mình có thể chọn nó và nó cũng sẽ chọn mình. Tôi là một người sống tình cảm và nội tâm, yêu thích sự yên tĩnh, uống trà lặng mình đi nghe mọi thứ xung quanh, quan sát mọi sự việc, cảm nhận và sống chậm lại. Thế nên dòng nhạc Cường hát cũng mang hơi hướng nội tâm, suy tư và tự sự nhiều hơn, nó hợp với cá tính và con người của mình. Nhiều khi không phải giới thiệu mình là ai, nếu bạn để ý một chút, lắng nghe một chút, thì trong âm nhạc, trong lối hát của Thanh Cường đã hiện hữu rất rõ ràng. Nói về thị hiếu và cách chọn dòng nhạc là cả một câu chuyện dài, dòng nhạc nào cũng mang cá tính của dòng nhạc đó và kèm theo cá tính của nghệ sĩ thể hiện, dòng nhạc càng yêu cầu thể hiện cá tính mạnh, người nghệ sĩ càng phải có cá tính rõ ràng và phù hợp, hơn nữa mỗi dòng nhạc lại có phân khúc người nghe riêng. Tôi chọn nhạc trữ tình làm điểm xuất phát cho mình vì nó phù hợp nhất với con người và hơi thở của cuộc sống.

- Với chiều cao hơn 1m80, theo anh ngoại hình chiếm vị trí quan trọng thế nào đối với sự thành công của các ca sĩ khi theo đuổi dòng nhạc như anh? Và anh đã chăm sóc hình ảnh ra sao, chú trọng thế nào mỗi khi xuất hiện trước công chúng?

Ngoại hình luôn là yếu tố cần cho bất cứ một nghệ sĩ nào. Nhất là với thời đại 4.0 như bây giờ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất người ca sĩ phải có giọng hát tốt mới có thể làm nghề. Khi bạn đã xác định nghệ sĩ là người đứng trước công chúng, bạn phải luôn trau dồi học hỏi và luyện tập, phải nâng cao kỹ thuật thanh nhạc và tăng cường sức khoẻ bằng cách luyện tập thường xuyên. Tôi chọn hình thức chạy bộ và tập gym để giữ vóc dáng.

Thanh Cường - Âm nhạc với tôi là phép màu của cuộc sống - Ảnh 1.

Thanh Cường chọn chạy bộ và tập gym để giữ vóc dáng

- Là một người đã thành công đột phá ở tuổi đời còn rất trẻ đâu là bí quyết của Thanh Cường? Thời điểm này anh nhận được những phản hồi ra sao từ phía công chúng?

Thành công đột phá tôi không dám nhận. Trong cuộc sống mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, một điểm xuất phát riêng, không ai giống ai. Và cũng không ai có thể vẽ cho mình một đường thẳng đi tới cuối cuộc đời, vì cuộc sống là những khúc cua những ngã rẽ bất ngờ. Còn bí quyết tôi chỉ có một, đó là đã làm phải làm cho tới cùng, tập trung tất cả vào mục tiêu đó. Sai có thể sửa. Khắc phục và sửa để hoàn chỉnh hơn, trong công việc cũng như trong đường đời.

Thời điểm này là thời điểm tĩnh lặng nhất trong 1 năm vừa qua, mọi người hay hỏi sao đợt này yên tĩnh thế? Tôi xin bật mí giai đoạn này tôi đang nạp năng lượng. Và tôi thực sự cảm thấy rất vui khi mọi người quan tâm, thấy mình yên ắng sẽ hỏi xem mình có dự án hay lý do nào lại lại yên tĩnh thế?

- Là một người hoạt động nghệ thuật nỗ lực vượt qua những khó khăn, đến nay bạn có đủ tự tin rằng mình đã có lựa chọn không hối hận? Bạn đã từng chia sẻ: mong muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng, vậy trong thời gian tới kế hoạch của bạn là gì?

Tôi hoàn toàn tự tin và không luyến tiếc khi chọn nghề này. Bản thân Cường luôn học hỏi và khám phá bản thân, trong nghệ thuật như sáng tác, thu âm, dạy học nhưng những việc đó vẫn xoay quanh với âm nhạc. Trong thời gian tới, tôi sẽ cho ra mắt những ca khúc mang những cá tính âm nhạc khác nhau, thể hiện những góc nhìn, tâm tư khác nhau trong chính một con người.

- Xin cảm ơn ca sĩ Thanh Cường!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước