Thanh Hằng: Với Nguyễn Quang Dũng, tôi không có sự từ chối

Cuộc sống thường ngày-Thứ ba, ngày 06/03/2018 06:07 GMT+7

VTV.vn - "Trước những lời mời của anh Dũng, đa số tôi không có sự từ chối" - Thanh Hằng chia sẻ về sự hợp tác với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trong "Tháng năm rực rỡ".

Từ một siêu mẫu với đôi chân dài 1,12m, Thanh Hằng được công chúng yêu mến khi hóa thân thành công trong nhiều vai diễn, từ một bác sĩ thành đạt trong Gia tài bác sĩ cho đến một cô chủ resort đỏng đảnh trong Những nụ hôn rực rỡ và mới đây nhất là vai nữ đại ca học đường trong Tháng năm rực rỡ.

Chia sẻ về sự kết hợp lần này với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Thanh Hằng cho biết hai người đã đồng hành cùng nhau trong nhiều bộ phim. "Trước những lời mời của anh Dũng, đa số tôi không có sự từ chối" - nữ diễn viên thừa nhận.

Trong bộ phim mới nhất Tháng năm rực rỡ, Thanh Hằng hy vọng những lát cắt của hình ảnh Mỹ Dung sẽ khiến người xem khó rời mắt, day dứt và bị cô ấy ám ảnh.

Thanh Hằng: Với Nguyễn Quang Dũng, tôi không có sự từ chối - Ảnh 1.

Thanh Hằng vào vai Mỹ Dung trong "Tháng năm rực rỡ".

Là một chân dài sở hữu lượng vai diễn khá đồ sộ như vậy nhưng ít ai có thể nghĩ rằng Thanh Hằng chưa từng được đào tạo về diễn xuất. Nhớ lại vai diễn đầu tiên đưa mình đến với điện ảnh, Thanh Hằng chia sẻ: "Tôi luôn dành sự cảm ơn đối với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - người đã đưa cho tôi bước đệm đầu tiên với Những cô gái chân dài. Nếu không có bước đệm này thì sẽ không có Thanh Hằng của ngày hôm nay".

Thanh Hằng: Với Nguyễn Quang Dũng, tôi không có sự từ chối - Ảnh 2.

Thanh Hằng trong buổi ra mắt "Tháng năm rực rỡ" tại Hà Nội.

Lý do khiến một chân dài thường luôn xuất hiện ở vị trí vedette lại chuyển sang đóng phim vì Thanh Hằng muốn hướng tới hình ảnh một người làm giải trí. Cô không giới hạn bản thân, tuổi thanh xuân của mình trong một công việc nào.

"Đến ngày hôm nay, mọi người đã gọi Thanh Hằng là một diễn viên. Tôi vui nhưng chưa hài lòng vì hài lòng thì sẽ dậm chân tại chỗ. Tôi muốn bước đi của mình dài hơn" - nữ siêu mẫu, diễn viên khép lại cuộc trò chuyện.

Thanh Hằng: Với Nguyễn Quang Dũng, tôi không có sự từ chối - Ảnh 3.

Hình ảnh Thanh Hằng trên sàn catwalk.

Sau khi đăng quang Hoa hậu báo Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Thanh Hằng bước chân vào nghề người mẫu. Cô gái sinh năm 1983 sở hữu đôi chân dài nhất sàn catwalk thời bấy giờ (1,12m) đã nhanh chóng trở thành một người mẫu sáng giá và luôn xuất hiện ở vị trí vedette trong các show diễn đình đám cho đến tận hôm nay.

Với mục tiêu trở thành một nghệ sĩ giải trí, Thanh Hằng bắt đầu lấn sân sang màn ảnh rộng với vai diễn đầu tiên trong bộ phim Những cô gái chân dài của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Vai diễn người mẫu Ngọc Mai của Thanh Hằng chỉ xuất hiện vài giây và đôi ba lời thoại, nhưng hình ảnh cô gái khoe trọn đôi chân dài ấn tượng 1,12m đã in đậm trong lòng công chúng. Tên tuổi của Thanh Hằng vụt sáng từ đây.

Sau Tuyết miền nhiệt đới, Thanh Hằng tiếp tục chinh chiến màn ảnh nhỏ cùng bộ phim truyền hình Gia tài bác sĩ. Cô hóa thân vào nhân vật Hạnh - một thầy thuốc tận tụy với nghề. Siêu mẫu hoàn toàn lột xác từ một mỹ nhân mạnh mẽ, cá tính, pha chút "đàn ông" thành một bác sĩ nữ tính và tốt bụng. Hình ảnh của cô thêm dịu dàng khi vận chiếc áo blouse trắng giản dị.

Với vai cô chủ resort đỏng đảnh trong Những nụ hôn rực rỡ - bộ phim ca nhạc đầu tiên ở Việt Nam, Thanh Hằng đã mất 6 tháng để vừa tập nhảy và luyện thanh để có được những cảnh quay thật mà không cần dùng đến diễn viên đóng thế. Những bộ phim gần đây có sự xuất hiện của Thanh Hằng như Mỹ nhân kế, Mẹ chồng, Tháng năm rực rỡ… đều nhận được nhiều tán dương của công chúng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước