Thế trận nghìn tay nghìn mắt ngăn chặn giả mạo cơ quan báo chí

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/06/2023 13:22 GMT+7

VTV.vn - Khi mỗi người có năng lực tự xử lý, tự miễn nhiễm thì có thể tạo ra thế trận nghìn tay nghìn mắt ngăn chặn sự tấn công của hành vi giả mạo gây hệ lụy khôn lường.

Cắt ghép nội dung tự sản xuất chèn vào các video của nhà đài, thậm chí tự sản xuất mới hoàn toàn và tự gắn logo của VTV... những video có nội dung như vậy đang sử dụng tràn làn để chạy quảng cáo nhằm gia tăng độ tin cậy cho các sản phẩm. Không riêng Đài THVN, thời gian qua nhiều cá nhân, tổ chức đã tự ý sử dụng hình ảnh của các cơ quan báo chí lớn, lợi dụng niềm tin của công chúng nhằm trục lợi bất chính. Các cơ quan báo chí cần phải nâng cao khả năng tự bảo vệ của mình như thế nào? Công chúng cần thận trọng ra sao trước tình trạng mạo danh báo chí? Những câu hỏi này đã được bàn luận trong chương trình Góc nhìn văn hóa lên sóng ngày 12/6.

Tên miền quốc tế, nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới là những hạ tầng số được các đối tượng giả mạo sử dụng triệt để. Trong năm 2021 và 2022, Trung tâm Internet Việt Nam đã thu hồi gần 500 tên miền liên quan đến vi phạm giả mạo thương hiệu lớn, các cơ quan báo chí. Một thống kê khác cho thấy chỉ tính nền tảng Facebook và Youtube đã có gần 60 trang giả mạo VTV. Thực tế, việc tự ý sử dụng hình ảnh của các cơ quan báo chí lớn, lợi dụng lòng tin của công chúng với các cơ quan truyền thông quốc gia để lừa đảo thông tin xấu độc đã gây ra thiệt hại kép, khi cùng lúc gây ảnh hưởng xấu tới công chúng và cả cơ quan báo chí.

Trước hiện trạng này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý. Thực tế cũng đòi hỏi những nỗ lực của các đơn vị báo chí, đưa tin đúng chưa đủ mà mỗi tòa soạn, nhà báo cần tự bảo vệ mình bằng cách phát hiện, ngăn chặn các đối tượng giả mạo, giả danh báo chí trên môi trường mạng.

Theo các chuyên gia, để tránh trở thành nạn nhân của tình trạng mạo danh báo chí thì việc song song với tăng cường năng lực tự bảo vệ của các cơ quan báo đài, công chúng cũng cần phải cẩn trọng hơn khi tiếp cận các thông tin trên nền tảng trực tuyến. Bên cạnh Trung tâm Xử lý tin giả của cơ quan chức năng, mỗi độc giả cũng cần là một trung tâm biết phân biệt đâu là tin thật, đâu là tin giả. Khi mỗi người có năng lực tự xử lý, tự miễn nhiễm thì có thể tạo ra thế trận nghìn tay nghìn mắt ngăn chặn sự tấn công của hành vi giả mạo gây hệ lụy khôn lường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước