Thưởng thức màn trình diễn áo dài mang đậm hương sắc cố đô tại phố cổ Hà Nội

Minh Đức-Thứ năm, ngày 15/11/2018 17:58 GMT+7

VTV.vn - Những thiết kế áo dài độc đáo mang đậm hơi thở của vùng đất cố đô sẽ được trình diễn tại phố cổ Hà Nội, mang đến cho công chúng những trải nghiệm thú vị.

Vào ngày 23/11, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội sẽ phối hợp cùng các tổ chức và cá nhân, các nhà nghiên cứu, văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam với chủ đề "Nét xưa".

Trong đêm khai mạc tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, các nhà thiết kế sẽ giới thiệu đến công chúng Thủ đô và khách du lịch màn trình diễn trang phục áo dài và giao lưu âm nhạc truyền thống giữa hai miền Bắc - Nam với chủ đề "Hương sắc Cố đô".

Tại buổi họp báo giới thiệu chương trình "Nét xưa", nhà thiết kế (NTK) Trịnh Bích Thủy cho biết sẽ tham gia hoạt động trình diễn thời trang diễn ra vào tối 23/11 bằng bộ sưu tập áo dài mang tên "Thọ" hết sức đặc sắc.

"Ngoài hình ảnh tao nhã, kín đáo thanh lịch của đất cố đô, tôi muốn đưa hình ảnh chữ 'Thọ' với các kiểu dáng thư pháp. Đây sẽ là điểm nhấn cho bộ sưu tập lần này. Bởi chữ thọ là một trong những họa tiết được trang trí trên áo cung đình xưa, mang trong mình hàm ý sâu xa, không chỉ là sống lâu mà còn bao hàm ý nghĩa sống tinh tế, sống thanh thản đầy đủ về chất và lượng..." - NKT Trịnh Bích Thủy chia sẻ. Cô cũng cho biết họa tiết "Thọ" cùng những hình ảnh khác sẽ thể hiện bát bửu với mong muốn đem lại sự may mắn trường tồn, thịnh vượng cho người mặc.

Ngoài bộ sưu tập "Thọ", đêm trình diễn "Hương sắc Cố đô" còn giới thiệu bộ sưu tập "Khúc hoài niệm". Đây là thành quả của 3 nhà thiết kế trẻ của Viện Thiết kế thời trang trực thuộc Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo mỹ thuật Việt Nam.

Trong bộ sưu tập "Khúc hoài niệm", trang phục được làm bằng chất liệu lụa tự nhiên với những gam màu trầm lắng, tái hiện trang phục Huế dưới con mắt nhìn đương đại, bảo tồn cái cũ và phát triển những nét mới. Trên tà áo vẫn là những thế múa của phượng hoàng, vẫn là bộ đôi phượng - mây, nhưng bằng những kỹ thuật tạo chất liệu mới, những kỹ thuật đắp vải, thêu thủ công, đính cườm hay nghệ thuật vẽ trên vải... tạo nên một Huế hiện đại đa sắc màu nhưng vẫn đậm nét đặc trưng của cố đô.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn thời trang, trong ngày 23/11, tại tuyến phố đi bộ Đào Duy Từ, BTC sẽ giới thiệu âm nhạc truyền thống của hai miền Bắc - Trung, trưng bày hiện vật giới thiệu về mỹ thuật Huế, y phục xưa, một số hiện vật cổ có những nét đặc trưng và phong cách Huế, nhạc cụ cung đình Huế, nhạc khí Nhã nhạc Cung đình Huế....

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước