Thủy Top lần đầu mặc áo cưới trên phim Tết

Theo Hằng Nguyễn/Zing-Thứ bảy, ngày 30/01/2016 17:56 GMT+7

VTV.vn - Trái với mặc định của khán giả về Thủy Top là hot girl nóng bỏng, sexy, nhưng trong phim hài chiếu Tết, ca sĩ gốc Hà thành hóa thành cô gái dịu dàng, đáng yêu.

Yêu là phải xài chiêu là bộ phim đánh dấu sự trở lại phim ảnh của Thủy Top sau thời gian sang Mỹ du học và dành thời gian cho âm nhạc. Hot girl Hà thành được diễn viên Khương Ngọc “chọn mặt gửi vàng” để vào vai nữ chính.

Từ trước đến nay, Thủy Top được nhiều người mặc định với hình ảnh ca sỹ nóng bỏng, sexy. Tuy nhiên, trong phim, nữ ca sĩ hóa thân thành cô gái trong sáng, đáng yêu. Thủy Top cũng vừa hé lộ những hình ảnh cô dâu đẹp tinh khôi trong phim.

Thủy Top khi mặc váy cưới trong phim. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủy Top khi mặc váy cưới trong phim. Ảnh: Hải Nguyễn

Thủy Top cho biết, trong lần tham gia phim lần này, cô đã tập cách sống với nhân vật. Người đẹp chỉ ngủ vài tiếng trong suốt giai đoạn quay.

Kết đôi cùng Thủy Top là diễn viên Khương Ngọc. Anh đồng thời cũng là đạo diễn của phim kiêm vai trò nhạc sĩ sáng tác ca khúc chủ đề Yêu là phải xài chiêu.

Yêu là phải xài chiêu là câu chuyện xoay quanh chàng ngốc to xác (La Thành) nhưng tính tình như một đứa trẻ. Một chàng khờ khi biết yêu là luôn tìm cách chính phục tình yêu qua hành động ngờ nghệch. Thậm chí bất chấp việc chỉ mặc độc nhất chiếc quần xà lỏn chạy ra giữa công viên “tấn công” cô gái anh thích - Thủy Top.

Ở tuyến còn lại của phim, ngay từ cảnh đầu tiên, Khương Ngọc đã bộc lộ sở thích chinh phục những cô gái đẹp như Thủy Top. Cặp đôi Khương Ngọc - Thủy Top gây ấn tượng với khán giả bằng hình ảnh trao nhẫn, ôm hôn tỏ tình trên bến thuyền.

Bên cạnh Thủy Top, Khương Ngọc, phim còn có sự tham gia của các diễn viên Thu Trang, Gia Bảo, Đại Nghĩa, Tiến Luật, Anh Đức,... Yêu là phải xài chiêu dự kiến được chiếu vào ngày 5/2.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước