Tiên Cookie sẽ sáng tác nhạc cho thiếu nhi?

PV-Chủ nhật, ngày 10/09/2017 15:39 GMT+7

VTV.vn - Tiên Cookie - tác giả của nhiều bản tình ca lãng mạn, lại luôn ấp ủ sáng tác nhạc dành cho trẻ em.

Chia sẻ trong chương trình Âm nhạc và cuộc sống tháng 9, nữ ca sĩ - nhạc sĩ Tiên Cookie nhận mình là người khá thu mình. "Tiên chỉ đi làm, hết giờ là trở về nhà, ít tham gia các hoạt động của showbiz. Vì thế, tôi ít bạn ở Sài Gòn", cô nói.

Tuy nhiên, việc nhận lời là huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí 2017 có vẻ lại là một quyết định khá khác với tính cách khép kín mà Tiên Cookie chia sẻ. Giải thích về điều này, nữ nhạc sĩ trẻ cho biết: "Suốt thời gian ở TP.HCM, hình như tôi ở nhà nhiều hơn ở ngoài đường. Một thời gian dài như vậy, tôi cảm thấy bản thân mình không còn sôi nổi nữa. Tính cách đó không phù hợp với người trẻ lắm. Tôi nghĩ người trẻ phải đi ra ngoài nhiều, trải nghiệm nhiều thì mới trưởng thành lên và có nhiều cơ hội trong cuộc sống".

Bởi vậy, ngay khi Ban Tổ chức chương trình Giọng hát Việt nhí 2017 gọi điện mời, Tiên Cookie đã không mất nhiều thời gian để nhận lời. Với cô, đây thực sự là cơ hội quý báu khi được làm việc trong môi trường âm nhạc, đặc biệt là làm việc với các em nhỏ.

Tiên Cookie sẽ sáng tác nhạc cho thiếu nhi? - Ảnh 1.

HLV Tiên Cookie và Hương Tràm trên ghế đôi Giọng hát Việt nhí 2017. (Ảnh: Vũ Minh Toàn/FB Nguyễn Thủy Tiên)

Bật mí về chiêu dụ thí sinh về đội của mình, nữ huấn luyện viên cho biết, trước ngày ghi hình, cô không suy nghĩ xem mình sẽ phải nói gì hay dùng chiêu trò gì. Cô luôn muốn để mọi thứ tự nhiên, trôi theo cảm xúc.

Trong chương trình năm nay, Tiên Cookie ngồi ghế nóng cùng đội với quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên Hương Tràm. "Tôi đã hợp tác với khá nhiều ca sĩ nhưng Hương Tràm lại là người mà tôi chưa từng hợp tác. Tuy nhiên, tại Giọng hát Việt nhí 2017, hai chị em làm việc rất hòa hợp. Đây là sự kết hợp khá thú vị" - tác giả của Gửi anh xa nhớ chia sẻ.

Đặc biệt, nữ nhạc sĩ sinh năm 1994 hy vọng, lần tham gia Giọng hát Việt nhí này sẽ là cơ hội để cô sáng tác bài hát cho các em thiếu nhi. Với cô, đó mới là lứa tuổi cần nghe nhạc nhiều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước