Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Đông Bắc

Việt Phú (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/11/2018 19:55 GMT+7

VTV.vn - Tối 2/11, tại tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X, năm 2018.

Tới dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Năm nay, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc có sự tham gia của trên 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên đồng bào các dân tộc. Đây là dịp để tôn vinh và quảng bá những giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Đông Bắc, đồng thời là dịp nhân dân các dân tộc gặp gỡ, nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân.

Nhân dịp này, các địa phương Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Lào Cai và thành phố Hà Nội đã đón nhận Bằng UNESCO ghi danh "Nghi lễ và trò chơi Kéo co" là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước