"Triangle of Sadness" đoạt Cành cọ vàng của Liên hoan phim Cannes 2022

A (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 29/05/2022 06:30 GMT+7

Đạo diễn Ruben Ostlund, người đoạt giải Cành cọ vàng cho bộ phim "Triangle of Sadness" tạo dáng bên Vincent Lindon, Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 75. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - "Triangle of Sadness", bộ phim của đạo diễn người Thụy Điển Ruben Ostlund, đã giành giải Cành cọ vàng cho Phim hay nhất tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

"Khi chúng tôi bắt đầu làm bộ phim này, tôi nghĩ chúng tôi có một mục tiêu - thực sự, cố gắng tạo ra một bộ phim thú vị cho khán giả và mang đến nội dung kích thích tư duy" - đạo diễn Ostlund nói trong lễ nhận giải.

"Chúng tôi muốn giải trí cho mọi người, chúng tôi muốn họ đặt câu hỏi cho chính mình, chúng tôi muốn khán giả sau khi kết thúc buổi chiếu phim và đi ra ngoài thì họ có điều gì đó để nói chuyện" - anh nói thêm.

Triangle of Sadness đoạt Cành cọ vàng của Liên hoan phim Cannes 2022 - Ảnh 1.

Đạo diễn Ruben Ostlund - người chiến thắng Cành cọ vàng cho phim "Triangle of Sadness" đầy cảm xúc khi nhận giải. (Ảnh: REUTERS/Eric Gaillard)

Bình luận về "Triangle of Sadness" của Ostlund, tờ Variety viết: "Điều ở Ostlund là anh ấy khiến bạn cười, nhưng anh ấy cũng khiến bạn phải suy nghĩ. Bất kể anh ấy xử lý khối cầu nào, chúng ta nhất định phải nhìn thế giới theo cách khác".

Ostlund đã giành giải Cành cọ vàng năm 2017 cho bộ phim "The Square", một tác phẩm châm biếm về một giám tuyển nghệ thuật có uy tín.

Liên hoan đã trao giải Grand Prix cho hai bộ phim là "Close", bộ phim của đạo diễn người Bỉ Lukas Dhont về tình bạn và sự nam tính, và "Stars at Noon" - một phim lấy bối cảnh ở Nicaragua ngày nay, của nhà làm phim người Pháp Claire Denis.

Giải thưởng của ban giám khảo cũng thuộc về hai bộ phim "The Eight Mountains" của đạo diễn người Bỉ Felix Van Groeningen và Charlotte Vandermeersch và "EO" của đạo diễn người Ba Lan Jerzy Skolimowski. "EO" được kể qua con mắt của một con lừa.

"Cảm ơn những con lừa của tôi" - Skolimowski nói trong bài phát biểu nhận giải của mình.

Ngôi sao Hàn Quốc Song Kang-ho đã nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong "Broker" trong khi đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim kinh dị lãng mạn "Decision to Leave".

Zar Amir Ebrahimi người Iran đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai nhà báo theo dõi kẻ giết người hàng loạt trong phim "Holy Spider". Chia sẻ cảm xúc tại cuộc họp báo sau khi nhận giải, Zar nói với đầy sự xúc động: "Có thể tôi ở đây tối nay chỉ là một thông điệp - đặc biệt là đối với phụ nữ, phụ nữ Iran".

Nữ diễn viên người Pháp Carole Bouquet đã công bố một giải thưởng kỷ niệm 75 năm - một giải bất ngờ để đánh dấu sinh nhật của lễ hội và nó thuộc về anh em đạo diễn người Bỉ Jean-Pierre Dardenne và Luc Dardenne phim "Tori và Lokita".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Cannes 2022

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước