Trọng Hiếu tìm thấy chính mình ở dòng nhạc Funk

Anh Phương-Thứ năm, ngày 16/08/2018 14:44 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ về MV Green Grove, ca sĩ Trọng Hiếu cho biết chính dòng nhạc Funk của ca khúc đã cho anh được trở về đúng với tính cách của mình.

Ca sĩ Trọng Hiếu đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới có tựa đề Green Groove (Cứ thế bay). Đây là ca khúc do anh và nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác phần nhạc, Hoàng Tôn viết lời Việt. Bài hát có hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt như món quà nam ca sĩ gửi tặng khán giả.

Trọng Hiếu tìm thấy chính mình ở dòng nhạc Funk - Ảnh 1.

Chia sẻ lý do hợp tác với nhạc sĩ Dương Khắc Linh và ca sĩ Hoàng Tôn, Trọng Hiếu cho biết: "Tôi và nhạc sĩ Dương Khắc Linh từng hợp tác với nhau trong một số dự án, do đó khi có ý tưởng về sản phẩm mới, tôi đã tìm đến Dương Khắc Linh để bàn bạc. Anh Linh khá hiểu về phong cách âm nhạc của tôi nên cả hai quyết định cùng làm bài Funk. Anh Linh đánh hợp âm, còn tôi sáng tác giai điệu".

"Khi hoàn thành phần nhạc, tôi thấy bản thân không giỏi tiếng Việt nên đã nhờ ca sĩ Hoàng Tôn viết lời cho ca khúc này" - nam ca sĩ cho biết thêm.

Trọng Hiếu tìm thấy chính mình ở dòng nhạc Funk - Ảnh 2.

Ca khúc Green Groove mang thông điệp về môi trường với giai điệu tươi vui, sôi động. Bài hát được Trọng Hiếu sáng tác cách đây hơn một năm nhưng anh chưa phát hành vì muốn bản thân tích lũy thêm kinh nghiệm ở nhiều thể loại nhạc khác nhau. Sau khi đã đủ độ chín, nam ca sĩ quyết định làm MV cho ca khúc này, đồng thời khẳng định quyết tâm theo đuổi dòng nhạc Funk. Trong MV, khán giả sẽ thấy Trọng Hiếu trở về với đúng tính cách của một chàng trai 9X - nhiệt huyết, năng động và thích nhảy.

Trọng Hiếu tìm thấy chính mình ở dòng nhạc Funk - Ảnh 3.

Sau cuộc thi Vietnam Idol 2015, Trọng Hiếu đã thử sức ở nhiều dòng nhạc và hình ảnh khác nhau nhưng cuối cùng anh vẫn trung thành với dòng nhạc Funk. Ở thể loại âm nhạc này, nam ca sĩ thấy được tính cách trong con người mình, bởi Trọng Hiếu muốn những ca khúc của anh luôn khiến khán giả nhún nhảy theo nhịp điệu bài hát. Mặc dù đây là thể loại nhạc chưa phổ biến ở Việt Nam vì khán giả thường lựa chọn Pop ballad, EDM nhưng nam ca sĩ vẫn quyết tâm theo đuổi dòng nhạc này.

Trọng Hiếu tìm thấy chính mình ở dòng nhạc Funk - Ảnh 4.

"Trước khi đến với Funk, tôi từng thử nghiệm nhiều dòng nhạc, hình ảnh khác nhau, thậm chí có lúc còn gò ép bản thân vào những điều không phải mình. Tôi không phải tuýp quý ông quyến rũ kiểu bí ẩn, trầm lắng, mà là chàng trai nhiệt huyết, sôi nổi, đôi lúc nhí nhố.

Trong một thời gian dài, tôi thấy mọi điều mình đang làm thật hào nhoáng, chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng ai quan tâm tôi đang nghĩ gì. Tôi có nói với bố mẹ những hoài nghi về bản thân cũng như mọi thứ đang diễn ra. Cuối cùng, tôi chọn trở về với chính con người mình", Trọng Hiếu nói thêm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước