Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ kết nạp 928 thành viên mới

Hà Linh-Thứ năm, ngày 28/06/2018 21:46 GMT+7

VTV.vn - Ngày 25/6, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã công bố mở rộng quy mô kết nạp năm nay với 928 thành viên tiềm năng.

928 thành viên mới năm nay đến từ 59 quốc gia khác nhau. 49% trong số đó là phụ nữ và 38% là người da màu. Với sự bổ sung mới này, số lượng nữ giới tại Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ sẽ tăng thêm 31% và số lượng người da màu tăng thêm 16%.

Một số những nhân vật tiêu biểu được mời tham gia là diễn viên Mindy Kailing, diễn viên hài Tiffany Haddish và 2 ứng cử viên cho đề cử giải Oscar năm 2017 – diễn viên Timothée Chalamet và Kumail Nanjiani.

Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ kết nạp 928 thành viên mới - Ảnh 1.

Diễn viên hài nổi tiếng Tiffany Haddish

Vào đầu năm 2016, Viện Hàn lâm đã công bố một kế hoạch nhằm đẩy mạnh sự đa dạng về chủng tộc và giới tính đối với các thành viên. Kết quả bình chọn cho thấy tất cả đã nhất trí vào năm 2020, số lượng thành viên là nữ và người da màu sẽ tăng gấp đôi.

Trong cuộc họp này, Viện Hàn lâm cũng quyết định một vài thay đổi mới. Trong đó, thay vì tất cả các thành viên có quyền biểu quyết suốt đời, quyền biểu quyết của mỗi thành viên hiện nay sẽ có thời hạn trong vòng 10 năm và chỉ được gia hạn nếu thành viên sau đó vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, quyền biểu quyết trọn đời sẽ được dành cho những thành viên đã làm việc trong 3 nhiệm kỳ.

Ngoài ra, tổ chức cũng sẽ tiến hành một chiến dịch toàn cầu nhằm tuyển dụng những thành viên mới để đảm bảo sự đa dạng về chủng tộc và giới tính.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS) là một tổ chức được thành lập năm 1927 tại Mỹ nhằm vinh danh những thành tựu sáng tạo trong nghệ thuật điện ảnh. Hiện AMPAS có khoảng trên 6,000 hội viên là những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Viện Hàn lâm được biết đến nhiều nhất qua giải thưởng Oscar – giải thưởng lớn nhất về điện ảnh Mỹ.

April Reign – một nhà hoạt động xã hội thành lập phong trào #OscarsSoWhite năm 2015 – chia sẻ rằng cô cảm thấy được truyền cảm hứng bởi sự đa dạng trong việc tuyển chọn năm nay. Tuy nhiên, Reign cũng lo ngại rằng Viện Hàn lâm sẽ khó có thể đạt được mục tiêu tăng gấp đôi lượng thành viên nữ như kế hoạch năm 2016 đề ra.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước