Vinh danh các kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

P.V-Thứ năm, ngày 26/12/2019 16:16 GMT+7

Vở diễn "Đôi mắt" từ kịch bản của cố tác giả Vũ Dũng Minh

VTV.vn - 16 tác phẩm kịch bản đã được trao giải bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sáng 26/12, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đánh giá cao công tác tổ chức của cuộc bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Vinh danh các kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, kết quả của cuộc bình chọn đã cho thấy sự thành công trên nhiều mặt với số lượng tác giả tham dự và chất lượng kịch bản ấn tượng, thể hiện qua những tác giả tên tuổi lớn đã gửi kịch bản tham dự như: Nguyễn Huy Tưởng, Đào Hồng Cẩm, Học Phi, Hoài Giao, Lưu Quang Thuận, Lưu Quang Vũ, Tất Đạt, Xuân Đức, Chu Lai, Trần Đình Ngôn...

Sau cuộc bình chọn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các hội chuyên ngành, các đơn vị nghệ thuật trên cả nước phục dựng, tái tạo các tác phẩm kịch bản để tiếp tục phát huy sức mạnh, lan tỏa phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, phục vụ yêu cầu chính trị của đất nước, thúc đẩy sự phát triển của văn học nghệ thuật.

Bên cạnh việc tôn vinh các kịch bản của các tác giả, cuộc bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam còn đóng vai trò cổ vũ, khuyến khích, động viên các tác giả trẻ đóng góp thêm những tác phẩm mới cho đề tài về chiến tranh và quân đội Việt Nam.

Với tiêu chí tham dự là các kịch bản văn học đã dược dàn dựng, công diễn trên sân khấu trong và ngoài nước ở nhiều thể loại khác nhau, từ tuồng, chèo, cải lương, ca kịch đến kịch nói, kịch thơ..., cuộc bình chọn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho công chúng. Các tác phẩm không chỉ mang những nội dung tư tưởng nghệ thuật, giá trị chân - thiện - mỹ mà còn có tính giáo dục cao, phản ánh hiện thực chiến đấu, những hy sinh, tổn thất để mang đến những chiến công hào hùng của dân tộc trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, khắc họa những hình tượng cao cả, nhân văn, tinh thần đoàn kết quân dân của anh bộ đội cụ Hồ trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua cuộc bình chọn, các kịch bản văn học xuất sắc có thể khơi dậy lòng tự hào, ý chí quyết chiến, quyết thắng và truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc, khẳng định Điện Biên hôm nay và Quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang phát huy sức mạnh, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước Việt Nam phát triển ngày càng giàu mạnh.

Theo ông Phan Trọng Thưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận và Phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương, Chủ tịch Hội đồng bình chọn, Ban Tổ chức cuộc bình chọn đã tiến hành xét giải rất công phu, cẩn trọng. Hội đồng bình chọn đã làm việc hết sức khách quan, công tâm để lựa chọn các tác phẩm xứng đáng đạt giải, bám sát quy chế, chủ đề.

Vinh danh các kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh 2.

Ông Phan Trọng Thưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận và Phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương, Chủ tịch Hội đồng bình chọn - chia sẻ về công tác bình chọn và xét giải

Sau 3 tháng phát động (15/7 - 15/10/2019), từ 79/91 kịch bản đã được lựa chọn để Hội đồng thẩm định nghiên cứu, đánh giá, cuộc bình chọn đã lựa chọn để trao 2 giải A, 4 giải B vào 10 giải C.

Giải A:

Vinh danh các kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh 3.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao giải A cho tác giả đạt giải

- Đôi mắt - cố tác giả Vũ Dũng Minh (Kịch nói)

- Mối tình Điện Biên - cố tác giả Lưu Quang Thuận (Chèo)

Giải B:

Vinh danh các kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh 4.

Các tác giả đạt giải B

- Cơ sở trắng - cố tác giải Hoài Giao (Kịch nói)

- Nhiệm vụ Hoàn Thành - Xuân Đức (Kịch nói)

- Mệnh lệnh thần kỳ - Trần Đình Ngôn (Chèo)

- Ký ức lửa - Chu Lai (Ca kịch Bài chòi)

Giải C:

Vinh danh các kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh 5.

Các tác giả đạt giải C

- Điều còn lại... - Nguyễn Đăng Chương (Kịch nói)

- Những người con Hà Nội - Phạm Văn Quý (Kịch nói)

- Ánh sáng Hà Nội - cố tác giả Hoàng Tích Linh (Kịch nói)

- Bão tố Trường Sơn - cố tác giả Trương Minh Phương (Kịch nói)

- Sáng trong như ngọc một con người - Nguyễn Quang Vinh (Kịch nói)

- Như những tượng đài - Sỹ Chức (Tuồng)

- Hoa lửa Truông Bồn - Nguyễn Thế Kỷ (Kịch hát dân ca xứ Nghệ)

- Núi rừng năm ấy - Nguyễn Thế Kỷ (Ca kịch Bài chòi)

- Món nợ vùng ven - Nguyễn Kháng Chiến (Cải lương)

- Chị Ngộ - cố tác giải Nguyễn Lai (Tuồng)

Vinh danh các kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn ghi nhận ý nghĩa và sự thành công của cuộc bình chọn

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức cũng đã tặng quà cho các tác giả và đại diện gia đình của các cố tác giả đã nhận giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước có tác phẩm tham dự cuộc bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Vinh danh các kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh 7.

Ban tổ chức tặng quà kỷ niệm cho các tác giải đã nhận giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước có tác phẩm tham dự cuộc bình chọn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước