Vở diễn lâu nhất trong lịch sử của Broadway "The Phantom of the Opera" dự kiến ​​đóng cửa sau 35 năm

A (Theo Sky News)-Chủ nhật, ngày 18/09/2022 08:45 GMT+7

Những khán giả đến rạp đứng bên ngoài lối vào của Nhà hát Majestic năm 1988. (Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Một phát ngôn viên cho biết, vở nhạc kịch đã trở thành biểu tượng trên sân khấu Broadway kể từ năm 1988, sẽ biểu diễn lần cuối vào ngày 18 tháng 2 năm 2023.

The Phantom of the Opera là nạn nhân lớn nhất của sự nguội lạnh hậu đại dịch về lượng khán giả đến rạp ở New York. Quyết định này diễn ra chưa đầy một tháng sau lễ kỷ niệm 35 năm thành lập.

Mặc dù phải trải qua thời kỳ suy thoái, chiến tranh và sự thay đổi văn hóa, vở nhạc kịch vẫn tốn kém để duy trì với dàn dựng và trang phục công phu cũng như dàn diễn viên và dàn nhạc lớn. Tổng doanh thu phòng vé của vở kịch đã dao động kể từ khi nó mở cửa trở lại sau đại dịch - lên tới hơn 1 triệu USD (876.000 bảng Anh) một tuần nhưng cũng giảm xuống khoảng 850.000 USD (744.600 bảng Anh).

Nhạc kịch của Andrew Lloyd Webber kể lại câu chuyện về một nhà soạn nhạc dị dạng, người bị ám ảnh bởi Nhà hát Opera Paris và yêu điên cuồng một giọng nữ cao ngây thơ, Christine. Nó dựa trên tiểu thuyết của Gaston Leroux và có một số bài hát âm nhạc nổi tiếng nhất bao gồm Masquerade, Angel Of Music, All I Ask Of You và The Music Of The Night.

Nhà sản xuất Cameron Mackintosh cho biết trong một tuyên bố: "Là một nhà sản xuất, bạn mơ ước rằng một chương trình sẽ hoạt động mãi mãi. Tuy nhiên, Phantom đã vượt qua đường chạy Broadway đặc biệt của chương trình đó. Nhưng tất cả các buổi diễn cuối cùng cũng kết thúc".

Khai mạc lần đầu tiên tại London vào năm 1986, The Phantom of the Opera đã được hơn 145 triệu người tại 183 thành phố đến xem và biểu diễn bằng 17 thứ tiếng trên 70.000 buổi biểu diễn. The Phantom of the Opera đã biểu diễn hơn 13.500 buổi biểu diễn cho 19 triệu người chỉ riêng tại Nhà hát Majestic trên sân khấu Broadway.

Phantom đóng cửa bây giờ có nghĩa là vương miện của chương trình dài nhất sẽ thuộc về Chicago, nơi lần đầu tiên mở cửa vào năm 1996, tiếp theo là The Lion King, bắt đầu biểu diễn vào năm 1997.

Broadway đã phải chịu đựng trong suốt đại dịch do nhiều lần đóng cửa và tất cả các rạp đóng cửa trong hơn 18 tháng. Một số chương trình nổi tiếng nhất bao gồm Hamilton, The Lion King và Wicked đã hồi phục thành công, trong khi những chương trình khác dường như không.

Lượng khách du lịch ổn định đến thành phố được cho biết vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch, đó có thể là lý do Phantom phải vật lộn để hòa vốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước