Vụ kiện bức ảnh em bé trên bìa album Nevermind của Nirvana bị thẩm phán bác bỏ

A (Theo Variety)-Thứ tư, ngày 05/01/2022 10:30 GMT+7

"Nevermind" kỷ niệm 30 năm ra đời vào năm ngoái. Album này được phát hành vào năm 1991. (Ảnh: DGC)

VTV.vn - Thẩm phán đã bác bỏ đơn kiện chống lại các thành viên còn sống của Nirvana về hình ảnh bìa của album mang tính biểu tượng “Nevermind” của nhóm.

Năm ngoái, Spencer Elden - đứa bé được chụp khỏa thân ở mặt trước của album - đã kiện một số cá nhân và công ty liên quan đến bản thu âm bao gồm các thành viên ban nhạc Nirvana Dave Grohl và Krist Novoselic cũng như Courtney Love, người vợ góa của Kurt Cobain, người quản lý bất động sản của Cobain. Theo Elden, lý do thúc đẩy vụ kiện là vì hình ảnh trên trang bìa đã bị lấy và sử dụng mà không có sự đồng ý của mình và ảnh khỏa thân là một hình ảnh lạm dụng trẻ em.

Cũng như Grohl, Novoselic và Love, các bị cáo trong vụ kiện của Elden bao gồm Cobain, người đã chết năm 1994; quản lý âm nhạc Guy Oseary và Heather Parry, người quản lý bất động sản của Cobain; nhiếp ảnh gia Kirk Weddle; giám đốc nghệ thuật Robert Fisher; Tay trống ban đầu của Nirvana, Chad Channing (người đã được Grohl thay thế rất lâu trước khi "Nevermind" được hình thành và phát hành) và nhiều công ty thu âm (bao gồm cả một số công ty hiện không còn tồn tại) đã xử lý album ở một mức độ nào đó kể từ khi phát hành vào năm 1991.

Hai tuần trước, luật sư của Grohl, Novoselic, Weddle, Love, Cobain, Nirvana, LLC, MCA Records, UMG Recordings, Inc., Universal Music Group, Inc., The David Geffen Company và Geffen Records cùng yêu cầu bãi bỏ đơn kiện của Elden, nói rằng Elden đã "dành ba thập kỷ để kiếm lợi từ sự nổi tiếng của mình với cái tên Em bé Nirvana" và vụ kiện đã bị giới hạn thời gian.

Vào tối thứ Hai, đầu tuần này (theo giờ địa phương), Thẩm phán Fernando M. Olguin, người đang chủ tọa vụ kiện tại U.S. District Court ở Central California, đã bác bỏ vụ kiện sau khi Elden bỏ lỡ thời hạn nộp đơn phản đối đề nghị bãi bỏ của các bị cáo. Hạn chót của việc này là ngày 30/12.

Tuy nhiên, việc bãi bỏ đơn kiện mà Thẩm phán Olguin đưa ra "với thời gian để sửa đổi". Do đó, mặc dù vụ kiện đã bị bác bỏ, nhưng Elden vẫn có cơ hội thứ hai để nộp lại đơn khiếu nại mới. Nếu Elden bỏ lỡ thời hạn mới là ngày 13/1,vụ kiện sẽ bị bác bỏ và vấn đề sẽ được coi là khép lại.

Nếu Elden làm lại hồ sơ trước ngày 13/1, luật sư của bị cáo sẽ có thêm hai tuần để trả lời đơn kiện mới.

Nirvana bị em bé trên bìa album Nevermind kiện Nirvana bị em bé trên bìa album Nevermind kiện

VTV.vn - Nhóm nhạc nổi tiếng Nirvana hiện đang bị kiện bởi đứa trẻ trên bìa album Nevermind với cáo buộc bóc lột tình dục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước