"Vùng hủy diệt" - Sự trở lại của "thiên nga đen" Natalie Portman

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 24/02/2018 17:02 GMT+7

VTV.vn - Bộ phim viễn tưởng mới "Annihilation" (Vùng hủy diệt) có sự tham gia của nữ diễn viên Mỹ Natalie Portman chuẩn bị ra mắt khán giả thế giới.

Annihilation - Vùng hủy diệt là bộ phim đánh dấu sự trở lại của "thiên nga đen" Natalie Portman sau gần 1 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Alex Garland là đạo diễn kiêm nhà biên kịch của bộ phim. Ông đã từng đoạt giải Oscar cho hạng mục "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất" Ex Machina. Chính vì thế, Vùng hủy diệt được kỳ vọng sẽ nối gót "người anh em" của mình, tiếp tục mang tới những trải nghiệm mãn nhãn về thị giác thông qua phần hình ảnh được trau chuốt toàn mỹ.

Diễn viên Mỹ Natalie Portman nói: "Họ đã tạo nên một nhân vật vô cùng đặc biệt cho tôi. Đó là một nhà sinh vật học. Bộ phim này cũng rất ấn tượng khi đoàn thám hiểm sẽ toàn là nữ".

Các thành viên trong đội thám hiểm gồm 5 nhà khoa học có nhiệm vụ thăm dò một khu vực bí ẩn nhằm tìm ra lời giải đáp cho căn bệnh kỳ quái mà người chồng của 1 thành viên, đã mắc phải sau khi trở về từ nơi đây.

Vùng hủy diệt được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của Jeff VanderMeer là Southern Reach gồm có 3 phần, trong đó "Annihilation" là phần 1, phần 2 và 3 lần lượt mang tên "Authority" và "Acceptance".

Vùng hủy diệt dự kiến khởi chiếu tại các rạp khu vực Bắc Mỹ vào ngày 23/02. Bộ phim có nhiều cảnh bạo lực nên không dành cho khán giả dưới 17 tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước