Yêu nước theo cách của người trẻ: Sự tha thiết và nồng nàn muôn đời vẫn vậy

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/04/2023 13:26 GMT+7

VTV.vn - Cách người trẻ ngày nay hướng đến cộng đồng, quê hương đất nước có đôi chút khác biệt với thế hệ cha anh nhưng sự tha thiết và nồng nàn thì trước sau vẫn vậy.

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, trên các trang mạng xã hội, người trẻ đã thể hiện tình yêu đất nước theo những cách sáng tạo khác nhau. Đó có thể là các video để thể hiện tình yêu quê hương đất nước, là cùng đi thăm một di tích lịch sử hay chia sẻ những giai điệu tự hào về đất nước, thay đổi ảnh đại diện để hưởng ứng, chào mừng và nhắc nhở bản thân, bạn bè về sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước để có được hòa bình của hôm nay… Những người trẻ đang có nhiều cách để lan tỏa tình yêu quê hương đất nước trong cuộc sống hàng ngày.

Khả năng sáng tạo, sự am hiểu về công nghệ đã giúp người trẻ thể hiện tình yêu quê hương đất nước theo nhiều cách khác nhau. Trong đó, có cả việc bảo tồn những giá trị văn hóa đang có nguy cơ bị mai một. Dựa trên công nghệ thực tế ảo tăng cường, một số nhóm bạn trẻ tại thành phố Cần Thơ đã có ý tưởng đưa hình ảnh của các làng nghề truyền thống miền Tây Nam Bộ và 12 linh vật trong văn học dân gian vào trang sách. Dưới góc nhìn của các bạn trẻ, văn hóa truyền thống đã bừng lên sức sống mới.

Từ xưa tới nay, khi tổ quốc bị xâm lăng, tình cảm yêu nước kết thành một làn sóng mạnh mẽ nhấn chìm mọi kẻ thù xâm lược. Còn trong thời bình, tình yêu quê hương đất nước đến từ những điều giản dị như yêu con đường, ngôi nhà, cánh đồng, những sự vật gắn bó với mỗi người từ thưở bé thơ. Yêu nước là nỗ lực học giỏi để góp sức mình trong sự phát triển chung của đất nước, là rèn luyện nhân cách để trở thành một công dân có ích cho xã hội, làm nhiều việc tốt để giúp cuộc sống của mình, của những người xung quanh tốt đẹp hơn, từ đó đất nước thanh bình và thịnh vượng hơn. Cách người trẻ ngày nay hướng đến cộng đồng, quê hương đất nước có đôi chút khác biệt với thế hệ cha anh nhưng sự tha thiết và nồng nàn thì trước sau vẫn vậy.

Tình yêu đến một cách tự nhiên bằng cảm nhận con tim của mỗi người. Tình yêu đất nước cũng vậy, đến một cách tự nhiên nhất và được bồi đắp bằng sự giáo dục của cha mẹ, thầy cô, qua sách vở, âm nhạc, thơ ca và từ chính trải nghiệm của mỗi người trên mảnh đất mình sinh sống. Tuổi trẻ ngày nay không ngừng tự nhận thức, học hỏi, tiếp thu cái mới tích cực và ngày ngày bồi đắp cho mình tình yêu đất nước, niềm tự hào sâu sắc khi nhắc đến hai chữ Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước