Yoo Ah In đăng tâm thư xin lỗi người hâm mộ sau cáo buộc sử dụng ma túy

Hà Linh (Theo Koreaboo)-Thứ ba, ngày 28/03/2023 11:00 GMT+7

(Ảnh: Dispatch)

VTV.vn - Đây cũng là bài đăng đầu tiên của Yoo Ah In kể từ khi anh bị cảnh sát điều tra vì sử dụng 4 loại chất kích thích khác nhau.

Sau 12 giờ triệu tập và điều tra của cảnh sát vào ngày 27/3, Yoo Ah In đã rời khỏi Đơn vị Điều tra Tội phạm Ma túy của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul để trở về nhà. Đến sáng nay (28/3), nam diễn viên đã đăng tải bức tâm thư nhằm gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ vì sự việc sử dụng ma túy lần này.

Cụ thể bức tâm thư của Yoo Ah In như sau: 

"Đây là Yoo Ah In.

Tôi đã không đưa ra được lời xin lỗi đầy đủ sau khi bị cảnh sát điều tra. Một lần nữa, tôi xin gửi lời xin lỗi tới những người đã ủng hộ và yêu mến tôi vì sự cố không đáng có này. Tôi thực sự xin lỗi.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những người đã từng hợp tác với tôi trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình và quảng cáo. Tôi vô cùng hối hận vì đã không thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình và muốn gửi lời xin lỗi tới từng đồng nghiệp của tôi - những người đã nỗ lực để đạt được ước mơ và mục tiêu. Tôi xin lỗi vì đã gây hại cho mọi người, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Mặc dù có nhiều người ủng hộ và dành tình cảm cho tôi nhưng tôi cảm thấy quá xấu hổ khi nhận ra mình đang tự làm hại bản thân với tư cách là một diễn viên. Qua những sai lầm này, tôi đã làm tổn thương rất nhiều người. Tôi xin lỗi.

Khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, tôi có thời gian suy ngẫm để nhận ra lỗi lầm của mình. Lỗi của tôi không thể tha thứ. Những lời bào chữa tôi đưa ra cho bản thân cuối cùng đều là sai và không thể che đậy cho những sai lầm của mình. 

Tôi sẽ tham gia cuộc điều tra một cách trung thực và sẵn sàng chấp nhận mọi sự chỉ trích và trừng phạt của pháp luật.

Một lần nữa, tôi thực sự xin lỗi".

Yoo Ah In đăng tâm thư xin lỗi người hâm mộ sau cáo buộc sử dụng ma túy - Ảnh 1.

(Ảnh: YNA)

Sau khi rời khỏi cuộc thẩm vấn của cảnh sát, thái độ của Yoo Ah In cũng được cho là thay đổi hoàn toàn. Anh giữ thái độ im lặng và bình tĩnh khi đứng trước phóng viên và trả lời những câu hỏi được đưa ra một cách thận trọng. Nam tài tử cũng nhiều lần xúc động, cố kìm nước mắt khi trả lời những câu hỏi này. 

Yoo Ah In bị cáo buộc sử dụng 4 loại ma túy, bao gồm propofol, cần sa, cocaine và ketamine. Với scandal này, anh buộc phải tạm dừng mọi dự án và lịch trình hoạt động nhằm phục vụ cho công tác điều tra của cảnh sát. Tên tuổi Yoo Ah In cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi đài KBS ra quyết định hạn chế hình ảnh của anh trên sóng, dự án bom tấn Hellbound cũng đổi diễn viên thay thế và một vài series phim của anh bị hoãn vô thời hạn.

Yoo Ah In tập hợp đội pháp lý ưu tú để bào chữa trong cáo buộc ma túy Yoo Ah In tập hợp đội pháp lý ưu tú để bào chữa trong cáo buộc ma túy

VTV.vn - Yoo Ah In đã tập hợp 1 đội pháp lý ưu tú, gồm các cựu công tố viên từng điều tra các vụ án ma túy của những người nổi tiếng và các luật sư từ công ty luật lớn nhất ở Hàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước