Lưu lượng vận tải dầu thô qua eo biển Hormuz vừa ghi nhận mức cao kỷ lục kể từ đầu xung đột tại Trung Đông, trong bối cảnh các bên đang nỗ lực khơi thông tuyến vận tải huyết mạch toàn cầu.
Bộ Năng lượng Mỹ cho biết lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz đầu tuần này đã vượt 17 triệu thùng mỗi ngày, tiệm cận mức 20 triệu thùng trước thời điểm xung đột bùng phát.
Trước đó, quân đội Mỹ đã tuyên bố thiết lập hành lang an toàn dọc bờ biển Oman nhằm hỗ trợ các tàu dân sự đi qua.
Tuy nhiên, việc Iran tiếp tục tuyên bố siết chặt kiểm soát eo biển và tiến trình đàm phán hòa bình hiện đang bế tắc vẫn là các yếu tố rủi ro với tuyến hàng hải huyết mạch này, đẩy giá dầu Brent và WTI đều lên trên mức 90 USD/thùng.
Khép lại phiên giao dịch ngày 2/9, giá dầu thế giới tăng khoảng 1% trong bối cảnh các hoạt động quân sự qua lại giữa Mỹ và Iran đe dọa nghiêm trọng nguồn cung toàn cầu. Lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh cũng là yếu tố hỗ trợ đà tăng giá.
Chốt phiên, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 98 xu (1%) lên mức 95,63 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 79 xu (0,9%) lên 91,01 USD/thùng.
Bình luận (0)