Vắng mặt trên sân cỏ, Trung Quốc vẫn "ghi bàn" tại World Cup 2026

VTV.vn - Xuất khẩu thiết bị thể thao, công nghệ và hạ tầng giúp Trung Quốc gia tăng dấu ấn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 đã khởi tranh mà không có sự tham dự của đội tuyển Trung Quốc. Nhưng bên ngoài sân cỏ, hàng hóa và công nghệ của nước này lại đang ghi dấu ấn khá rõ nét tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Từ hàng hóa, hạ tầng cho đến công nghệ, sự hiện diện của Trung Quốc tại World Cup đang trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, nơi được mệnh danh là thủ phủ hàng hóa nhỏ của thế giới, không khí World Cup đã nóng lên từ nhiều tháng trước khi giải đấu khởi tranh. Trang mạng Tin tức Trung Quốc trích số liệu hải quan cho thấy, chỉ trong hai tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và thiết bị thể thao của thành phố này đã tăng gần 39% so với cùng kỳ, trong đó riêng xuất khẩu sang ba nước chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico tăng hơn 21%.

Dấu ấn của nền sản xuất Trung Quốc còn xuất hiện ngay trong trái bóng thi đấu chính thức của World Cup 2026. Trang Quan sát Thượng Hải chỉ ra một chi tiết - trái bóng Trionda được sản xuất hoàn toàn tại nhà máy ở Thâm Quyến. Mỗi trái bóng được trang bị chip cảm biến thông minh, giúp hỗ trợ công nghệ VAR trong các tình huống then chốt như xác định việt vị, bàn thắng hay thời điểm chạm bóng.

Một điểm đáng chú ý khác là sự tham gia ngày càng sâu của các doanh nghiệp Trung Quốc vào hạ tầng công nghệ của giải đấu. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, hãng công nghệ Lenovo đã triển khai hơn 17.000 thiết bị cùng hơn 200 kỹ sư phục vụ vận hành, phát sóng và các giải pháp AI cho World Cup. Trong khi đó, tập đoàn Hisense cũng trở thành đối tác công nghệ hiển thị chính thức cho hệ thống VAR, với các màn hình được lắp đặt tại trung tâm trọng tài hình ảnh, các sân vận động và trung tâm phát sóng quốc tế.

Bên ngoài sân vận động, các phương tiện do Trung Quốc sản xuất cũng tham gia vào hệ thống giao thông phục vụ World Cup. China Daily cho biết, 115 đoàn tàu do Trung Quốc sản xuất đã được đưa vào hoạt động tại ba thành phố chủ nhà ở Mexico, với lượng hành khách cao điểm hơn 1,2 triệu lượt người mỗi ngày.

Trong khi đó, các mẫu xe do Trung Quốc sản xuất cũng chiếm tới 95% tổng số xe bus điện được thành phố Mexico City trang bị mới để phục vụ giao thông công cộng.

Dù vắng mặt trên sân cỏ, nhưng Trung Quốc vẫn biết cách "ghi bàn" nhờ vào năng lực sản xuất, công nghệ và thương hiệu của mình. Hay nói theo cách của một số cư dân mạng thì ngoài đội tuyển bóng đá, tất cả đều đi tham dự World Cup.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.