3 đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bảng U23 châu Á 2020 đáng gờm như thế nào?

H.T-Thứ năm, ngày 09/01/2020 15:54 GMT+7

Quang Hải và các đồng đội sẽ gặp lại các cầu thủ Jordan tròn 1 năm sau Asian Cup 2019

VTV.vn - U23 Việt Nam không rơi vào bảng "tử thần" VCK U23 châu Á 2020 nhưng 3 đối thủ ở bảng D đều được đánh giá ngang tài, ngang sức với chúng ta.

Với tư cách là hạt giống số 1, ĐT U23 Việt Nam nằm ở bảng D tại VCK U23 châu Á 2020 cùng U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Đây có thể nói là bảng đấu dễ thở nhất so với các đội hạt giống số 1 khác và các CĐV Việt Nam có thể cảm thấy may mắn khi chúng ta tránh được các đối thủ mạnh như U23 Nhật Bản hay U23 Hàn Quốc ở vòng bảng.

Dù vậy, 3 đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng bảng đều không phải là những đội bóng có trình độ quá chênh lệch. Ở vòng loại, U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE đều giành vé vào vòng chung kết với tư cách đội đầu bảng.

Hãy cùng điểm mặt 3 đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bảng VCK U23 châu Á 2020:

U23 UAE

3 đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bảng U23 châu Á 2020 đáng gờm như thế nào? - Ảnh 1.

U23 UAE là đối thủ không quá xa lạ với U23 Việt Nam

Sau khi vắng mặt ở giải đấu năm 2018, U23 UAE đã trở lại VCK U23 châu Á 2020 với tư cách đội đầu bảng D vòng loại. Đội bóng Tây Á này cũng kết thúc vòng loại với 7 điểm, cùng điểm và hiệu số với Saudi Arabia nhưng hơn về điểm fair-play. Còn nhớ tại ASIAD 2018, ĐT Olympic Việt Nam đã để thua đáng tiếc trước Olympic UAE trên loạt penalty may rủi và để tuột tấm huy chương đồng. Do đó, đây sẽ là cơ hội để Quang Hải cùng các đồng đội trả món nợ cũ.

U23 UAE đến U23 châu Á 2020 với nhiều cầu thủ trẻ tài năng và triển vọng cùng mục tiêu tái lập thành tích giành vé dự Olympic như thế hệ đàn anh cách đây 8 năm. Bài viết trên trang chủ AFC cũng nhận định U23 UAE được nhận định là đội bóng giàu kinh nghiệm và có tham vọng. Trong tay HLV HLV Maciej Skorza gồm những tuyển thủ quốc gia như Khalifa Al Hammadi, Ali Saleh và Jassim Yaqoob cùng nhiều tài năng chinh chiến ở các đấu trường châu lục như Mohammed Al Attas và Abdullah Ramadan hay thủ môn Mohammed Al Shamsi (CLB Al Wahda).

U23 Jordan

3 đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bảng U23 châu Á 2020 đáng gờm như thế nào? - Ảnh 2.

Khả năng ngôi sao U23 Jordan Omar Hani tham dự trận đấu với U23 Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ

U23 Jordan là đội bóng giành ngôi nhất bảng E ở vòng loại cũng với 7 điểm. Bóng đá Việt Nam và Jordan khá có duyên thời gian gần đây. ĐT Việt Nam từng 3 lần đối đầu với ĐT Jordan kể từ năm 2017 đến nay và cả 3 trận đều kết thúc với tỷ số hòa trong 90 phút. Ở lần so tài gần nhất ở vòng 1/8 Asian Cup 2019, thầy trò HLV Park Hang Seo đã xuất sắc đánh bại đối thủ này trên chấm 11m với tỷ số 4-2.

Đại diện Tây Á đã có sự chuẩn bị hết sức kỹ càng cho giải đấu năm nay, từ tháng 9/2019 đến nay, thầy trò ông Abdel-Qader đã được Liên đoàn bóng đá Jordan tạo điều kiện để tham gia tới 11 trận đấu giao hữu trong và ngoài nước. Theo đó, U23 Jordan đã giành được 5 chiến thắng, 2 trận hòa và thua 4 trận. Cầu thủ đang khoác áo CLB APOEL Nicosia là Omar Hani là gương mặt đáng chú ý của U23 Jordan song rất có thể anh không kịp tham dự trận đấu với U23 Việt Nam vào ngày 13/1 do bận tập trung cùng đội bóng đảo Síp.

U23 CHDCND Triều Tiên

3 đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bảng U23 châu Á 2020 đáng gờm như thế nào? - Ảnh 3.

U23 CHDCND Triều Tiên là ẩn số đối với các đối thủ ở bảng D

Ở vòng loại, U23 CHDCND Triều Tiên giành ngôi nhất bảng G với 7 điểm nhưng họ lại chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn và còn bị Singapore cầm hòa 1-1. Ở trận giao hữu hồi tháng 9/2019, lứa cầu thủ này cũng không thể vượt qua đội chủ nhà U22 Trung Quốc. Dù vậy, đội bóng này luôn được đánh giá cao về thể hình, thể lực cũng như tinh thần quyết tâm.

Về lực lượng ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Han Kwang Song, HLV Ri Yu-il sẽ có những cái tên tốt nhất để bước vào VCK U23 châu Á. Trong đó nổi bật là Choe Song Hyok – tiền vệ hiện khoác áo CLB SS Arezzo (tại giải Serie C của Italia) và đội trưởng Ri Yong Gwon – người được xem là chìa khóa trong cách vận hành sơ đồ 4-4-2 của U23 Triều Tiên. Tuy nhiên, sức mạnh của U23 CHDCND Triều Tiên vẫn được coi là ẩn số khi họ đã không tham dự các trận đấu chính thức trong 4 tháng qua.

3 đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bảng U23 châu Á 2020 đáng gờm như thế nào? - Ảnh 4.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước