HLV Nishino: U23 Thái Lan hạ quyết tâm vào Olympic Tokyo 2020

H.T-Thứ ba, ngày 07/01/2020 16:28 GMT+7

HLV Akira Nishino của U23 Thái Lan và HLV Samir Chamman của U23 Bahrain tại buổi họp báo trước trận

VTV.vn - HLV U23 Thái Lan Akira Nishino thừa nhận sức ép ở giải đấu trên sân nhà nhưng vẫn đặt mục tiêu giành 1 trong 3 tấm vé của châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020.

Chỉ 1 ngày nữa, VCK U23 châu Á 2020 sẽ chính thức khai mạc tại Thái Lan. Hôm nay (7/1) đã diễn ra buổi họp báo trước lượt trận đầu tiên bảng A với sự góp mặt của đại diện đội chủ nhà U23 Thái Lan, U23 Bahrain, U23 Australia và U23 Iraq.

HLV Akira Nishino của U23 Thái Lan thừa nhận sức ép ở giải đấu trên sân nhà nhưng vẫn hạ quyết tâm giành 1 trong 3 tấm vé của châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020: "Với tư cách đội chủ nhà, tôi luôn cảm thấy áp lực ở giải đấu năm nay. Chúng tôi đã chuẩn bị từ cuối năm ngoái. Tôi hy vọng với sự cổ vũ của khán giả nhà, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể".

"Tất nhiên, mọi đối thủ cùng bảng đều mạnh hơn chúng tôi, cả Bahrain, Australia và Iraq. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cùng nhau một cách kỹ càng nhất và phân tích lối chơi của đối thủ. Chúng tôi sẽ sử dụng lối chơi của riêng mình để đối phó. Chúng tôi không nhắm tới việc phải gặp Nhật Bản. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một trong các đội dự Olympic. Chúng tôi phải tập trung cho từng trận đấu một" – chiến lược gia người Nhật Bản chia sẻ.

HLV Nishino cũng đánh giá tầm quan trọng của trận ra quân gặp U23 Bahrain vào ngày 8/1: "Các cầu thủ của chúng tôi đều có tiềm năng nhưng thiếu kinh nghiệm. Giải đấu này là cơ hội rất tốt để chúng tôi có thêm kinh nghiệm. Ở trận đấu đầu tiên, chúng tôi sẽ gặp Bahrain. Chúng tôi sẽ biết được trình độ của mình để có thể tiến xa hơn".

HLV Nishino: U23 Thái Lan hạ quyết tâm vào Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn sau SEA Games 30

Trong khi đó, đối thủ của U23 Thái Lan ở trận mở màn là U23 Bahrain tỏ ra rất tự tin trước giải. Ở trận đấu tập kín với U23 Việt Nam mới đây, đại diện Tây Á đã giành chiến thắng 2-1.

HLV Samir Chamman cho biết gặp đội chủ nhà ở trận đầu tiên là điều may mắn: "Đội chúng tôi đã được xây dựng trong một thời gian dài. Chúng tôi rất vui khi đội đã vào tới VCK. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi tham dự Olympic tại Tokyo. Tôi cảm thấy may mắn khi được gặp U23 Thái Lan ở trận đầu tiên. Lý do là bởi sẽ có nhiều cổ động viên đến sân. Bản thân tôi cũng đã được thi đấu tại đây một số trận giao hữu. Tôi nghĩ rằng chúng tôi phải tập trung suốt 90 phút trong mỗi trận đấu".

"Bahrain đang có 3 cầu thủ từng thi đấu ở Cúp Vùng Vịnh cùng ĐTQG và cả 3 đều có vai trò trong đội. Tôi tin rằng đội bóng của mình có cơ hội lớn để vào tới Olympic" – ông Chamman bày tỏ sự tự tin.

Trận đấu giữa U23 Thái Lan - U23 Bahrain sẽ diễn ra vào lúc 20h15 ngày 8/1/2020 và được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. Trước đó, vào lúc 17h15 cũng trên kênh VTV6 là cuộc so tài giữa U23 Iraq và U23 Australia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước