Trọng tài chính và VAR trận gặp U23 UAE đều là "người quen" với bóng đá Việt Nam

H.T-Thứ tư, ngày 08/01/2020 17:55 GMT+7

Trọng tài Muhammad Taqi và Ma Ning đều có nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam.

VTV.vn - Trọng tài Muhammad Taqi và Ma Ning đều từng cầm còi trong nhiều trận đấu gây tranh cãi của các ĐT Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách trọng tài điều khiển các trận đấu đầu tiên của VCK U23 châu Á 2020. Theo đó, những người làm nhiệm vụ ở trận U23 Việt Nam – U23 UAE vào ngày 10/1 tới đều là những trọng tài quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Bắt chính trận này là trọng tài người Singapore Muhammad Taqi. Vị vua áo đen này chính là người bắt chính trận U23 Việt Nam gặp U23 Qatar ở bán kết U23 châu Á 2018. Trong trận đấu ấy, trọng tài Taqi đã có nhiều quyết định gây bất lợi cho thầy trò HLV Park Hang Seo, đặc biệt là tuýt còi phạt đền ở tình huống không mấy rõ ràng dành cho U23 Qatar ở phút 39, tạo điều kiện cho Afif mở tỷ số trận đấu. Ngoài ra, trong tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Tiến Dũng sau quả phạt góc bên cánh phải, Ali của U23 Qatar dứt điểm cận thành ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Qatar cũng là một pha bóng gây tranh cãi mà vị vua áo đen người Singapore tạo ra.

Sau trận đấu này, NHM U23 Việt Nam đã săn lùng bằng được trang mạng cá nhân của vị vua áo đen người Singapore và "ném đá" với những bình luận gay gắt.

Trọng tài chính và VAR trận gặp U23 UAE đều là người quen với bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Trọng tài người Singapore Muhammad Taqi từng phải khóa Facebook trước sự giận dữ của CĐV Việt Nam

Bên cạnh ông Taqi, thầy trò HLV Park Hang Seo hẳn cũng còn nhớ tới trọng tài người Trung Quốc Ma Ning – người sẽ phụ trách tổ VAR của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE.

Trọng tài này đã có khá nhiều lần cầm còi các trận đấu có sự góp mặt của ĐT Việt Nam, trong đó đáng chú ý có trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa Việt Nam và Malaysia trên sân Bukit Jalil, ông Ma Ning đã có hàng loạt tình huống cắt còi có lợi dành cho đội chủ nhà. Gần nhất là tại vòng bảng AFF Cup 2018, ông Ma Ning cũng đã bắt chính trận thắng của ĐT Việt Nam trước ĐT Campuchia.

Tại VCK U23 châu Á 2020, có tổng cộng 34 trọng tài chính, 26 trợ lý và 2 trọng tài dự bị. Không có trọng tài Việt Nam nào được phân công thực hiện nhiệm vụ điều khiển trận đấu tại giải đấu năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước