(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Cụ thể, Venezuela đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp để giải quyết "sự xâm lược liên tục của Mỹ" đối với nước này. Động thái của Venezuela diễn ra sau khi các biện pháp mạnh tay được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hồi đầu tuần này về việc chặn các tàu chở dầu. Điều này đã gia tăng áp lực lên chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và nhắm vào nguồn thu chính của nước này.
Yêu cầu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố chính phủ Venezuela là một tổ chức khủng bố nước ngoài, cáo buộc Caracas chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản năng lượng của Mỹ. Ông Trump đã áp đặt lệnh phong tỏa "toàn diện và triệt để" đối với tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt đến và đi từ Venezuela.
Một nhà ngoại giao Liên hợp quốc xác nhận rằng cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/12.
"Đó là một lệnh phong tỏa. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai đi qua nếu họ không được phép đi qua" - Tổng thống Trump phát biểu.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp đặt lệnh phong tỏa đối với tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt đến và đi từ Venezuela (Ảnh: The New York Times)
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ là một phần của sự thay đổi chính sách rộng hơn nhằm tăng cường áp lực kinh tế và ngoại giao lên Caracas. Hành động này thể hiện chiến lược mới nhất của Washington nhằm gây áp lực lên chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.
Mục tiêu của lệnh phong tỏa là nhắm vào xuất khẩu dầu mỏ - nguồn thu nhập chính của Venezuela, qua đó làm suy yếu hơn nữa vị thế của Tổng thống Maduro trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế đang diễn ra tại nước này.
Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xác nhận yêu cầu của Venezuela.
Phái đoàn Slovenia tại Liên hợp quốc - đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng 12 - xác nhận đã nhận được yêu cầu từ Caracas.
"Chủ tịch Hội đồng Bảo an xác nhận đã nhận được thư từ Venezuela và đang trong quá trình tham vấn các thành viên của Hội đồng Bảo an" - một phát ngôn viên của phái đoàn nói.

Bình luận (0)