Ảnh minh họa: Getty Images
Theo Bệnh viện Bạch Mai, bệnh động mạch chi dưới xảy ra khi động mạch bị hẹp hoặc tắc, thường liên quan đến xơ vữa động mạch. Bệnh dễ gặp ở người cao tuổi, người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc có tiền sử hút thuốc.
Khi lượng máu và oxy đến nuôi bàn chân bị giảm, mô trở nên yếu, khiến một vết trầy xước nhỏ cũng có thể tiến triển thành vết loét lâu lành. Ở giai đoạn nặng, người bệnh có thể bị mất mô, hoại tử ngón chân.
Các dấu hiệu cần lưu ý gồm bàn chân lạnh, da nhợt hoặc tím tái, mạch ở bàn chân yếu hoặc khó bắt; vết loét thường xuất hiện ở đầu ngón chân hoặc vị trí chịu tỳ đè, có thể sâu và sẫm màu. Người bệnh cũng có thể đau nhiều, đặc biệt khi kê cao chân.
Các bác sĩ lưu ý vết loét do thiếu máu động mạch có thể bị nhầm với loét do suy tĩnh mạch hoặc biến chứng thần kinh ở người mắc đái tháo đường. Việc xác định đúng nguyên nhân có ý nghĩa quan trọng vì phương pháp điều trị và chăm sóc khác nhau.
Người bệnh không nên tự ý đắp lá, dùng thuốc chưa rõ nguồn gốc hoặc rắc thuốc trực tiếp lên vết loét. Việc này có thể làm tổn thương mô, tăng nguy cơ nhiễm trùng và khiến quá trình điều trị khó khăn hơn.
Khi phát hiện vết thương ở bàn chân lâu lành, đặc biệt nếu kèm lạnh chân, đổi màu da, đau nhiều hoặc vết loét sẫm màu, người bệnh nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám và đánh giá tình trạng tuần hoàn chi.
Bình luận (0)