Vết thương nhỏ do dị vật đâm xuyên có thể gây áp xe, hoại tử

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận hai trường hợp nhiễm trùng nặng do dị vật đâm xuyên nhưng không được xử trí triệt để ngay từ đầu.

Ảnh: BVCC

Ảnh: BVCC

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam 31 tuổi nhập viện trong tình trạng sưng đau kéo dài vùng cẳng chân phải sau khi bị dằm gỗ đâm vào. Dù đã điều trị trước đó nhưng tổn thương ngày càng sưng đau, đi lại khó khăn. Qua thăm khám, bác sĩ xác định người bệnh bị áp xe cẳng chân do còn sót mảnh gỗ nằm sâu trong mô mềm.

Ekip đã tiến hành phẫu thuật rạch dẫn lưu ổ áp xe, lấy dị vật và cắt lọc mô viêm nhằm kiểm soát nhiễm trùng, hạn chế nguy cơ lan rộng.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam 32 tuổi nhập viện vì bàn tay phải sưng nóng, đau nhiều và hạn chế vận động sau khi bị xương cá đâm vào tay. Ban đầu, người bệnh tự xử trí tại nhà do nghĩ vết thương nhỏ. Tuy nhiên, vùng tổn thương sau đó viêm đỏ, tụ mủ và hình thành ổ áp xe.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị áp xe bàn tay do dị vật xuyên thấu gây nhiễm trùng và tiến hành lấy dị vật, dẫn lưu ổ mủ kết hợp điều trị kháng sinh tích cực.

Theo các bác sĩ, những dị vật như gỗ, tre, gai cây hay xương cá thường mang theo vi khuẩn và mảnh vụn nhỏ, dễ đi sâu vào mô mềm. Nhiều dị vật hữu cơ rất khó phát hiện trên X-quang thông thường nên có thể bị bỏ sót nếu không thăm khám kỹ.

Khi dị vật còn tồn tại trong cơ thể, phản ứng viêm kéo dài có thể dẫn đến áp xe sâu, hoại tử mô, tổn thương gân - cơ - thần kinh, hạn chế vận động, thậm chí nhiễm trùng huyết. Một số trường hợp nặng phải phẫu thuật nhiều lần để bảo tồn chi thể.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các vết thương do dị vật đâm xuyên dù kích thước nhỏ. Không tự ý dùng kim, dao hoặc vật sắc nhọn để lấy dị vật tại nhà vì có thể khiến dị vật đi sâu hơn và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như sưng, nóng, đỏ, đau kéo dài, chảy dịch hoặc hạn chế vận động, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí sớm. Với các vết thương sâu hoặc nhiễm bẩn, người dân cũng cần được đánh giá nguy cơ uốn ván để tiêm phòng kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.