Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các trường đại học thực hiện 6 đợt lọc ảo nguyện vọng xét tuyển trên toàn quốc từ ngày 4 đến 9/8. Ảnh minh họa: TTXVN
Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo trên cả nước thực hiện 6 đợt lọc ảo trong tuyển sinh đại học năm 2026. Quy trình này nhằm bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện, đồng thời giúp các trường xác định chính xác điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển.
Theo kế hoạch, ngày 3/8, Vụ Giáo dục đại học, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Cục Khoa học, Công nghệ thông tin cùng các trường đại học sẽ rà soát dữ liệu lần cuối trước khi bắt đầu quá trình lọc ảo.
Lọc ảo là gì?
Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, một thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào nhiều trường, nhiều ngành khác nhau. Nếu các trường xét tuyển độc lập, một thí sinh có thể đồng thời đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều nơi, dẫn đến tình trạng "thí sinh ảo" khi nhiều trường cùng đưa một người vào danh sách trúng tuyển dự kiến.
Để khắc phục tình trạng này, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sử dụng phần mềm xử lý toàn bộ dữ liệu xét tuyển trên phạm vi cả nước. Hệ thống sẽ tự động giữ lại nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển và loại khỏi các danh sách còn lại.

Hệ thống lọc ảo giúp mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện, hạn chế tình trạng "thí sinh ảo".
Theo Bộ GD&ĐT, hệ thống chỉ thực hiện việc lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn khỏi danh sách dự kiến của các trường, không có chức năng điều chỉnh điểm chuẩn hay chỉ tiêu tuyển sinh.
Vì sao phải lọc tới 6 lần?
Nhiều phụ huynh băn khoăn vì sao hệ thống không xử lý một lần mà phải thực hiện đến 6 vòng lọc ảo.
Lý do là kết quả xét tuyển giữa các trường có sự liên thông. Sau mỗi lần lọc, danh sách dự kiến trúng tuyển của từng trường sẽ thay đổi khi một số thí sinh chuyển sang nguyện vọng cao hơn ở trường khác. Các trường phải tiếp tục bổ sung những thí sinh tiếp theo vào danh sách dự kiến, sau đó hệ thống lại thực hiện lọc ở vòng kế tiếp.
Quá trình này được lặp lại nhiều lần cho đến khi danh sách trúng tuyển của các trường ổn định, tạo cơ sở xác định điểm chuẩn chính thức.
Điểm chuẩn có thể thay đổi sau mỗi vòng lọc
Theo Bộ GD&ĐT, điểm chuẩn không phải là con số được xác định ngay sau khi có điểm thi. Mức điểm này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng thí sinh đăng ký, điểm xét tuyển, phương thức xét tuyển và đặc biệt là thứ tự nguyện vọng của thí sinh.

Sau khi hoàn tất các vòng lọc ảo, các trường đại học sẽ chốt điểm chuẩn và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.
Một ngành có thể dự kiến lấy 25 điểm ở vòng đầu, nhưng sau khi nhiều thí sinh trong danh sách chuyển sang nguyện vọng cao hơn, trường sẽ tiếp tục xét những thí sinh kế tiếp, khiến điểm chuẩn dự kiến thay đổi.
Hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển
Theo số liệu của Bộ GD&ĐT, năm 2026 có hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với 7.180.860 nguyện vọng, trung bình mỗi thí sinh đăng ký khoảng 8,2 nguyện vọng.
Sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo, các trường sẽ hoàn tất việc xác định điểm chuẩn và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8. Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước thời điểm này và không được kết thúc xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8.

Bình luận (0)