Vì sao học sinh chưa thích học thể dục?

VTV.vn - Giờ thể dục chưa hấp dẫn do thiếu sân bãi, chương trình chưa phù hợp, thiếu giáo viên và định kiến “môn phụ” từ phụ huynh khiến học sinh ít hứng thú vận động.

Từ những sân trường chỉ vỏn vẹn khoảng 200m² như đã phản ánh trong Chương trình "Việt Nam hôm nay", câu chuyện về giáo dục thể chất trong trường học tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Không gian chật hẹp khiến học sinh khó có điều kiện vận động, luyện tập, trong khi nhu cầu rèn luyện thể lực ngày càng trở nên cấp thiết.

Thực tế, tại nhiều trường học mới được đầu tư xây dựng, điều kiện cơ sở vật chất đã có sự cải thiện rõ rệt. Trường Trung học cơ sở Thanh Am là một ví dụ, với hệ thống nhà đa năng và khu thể thao ngoài trời phục vụ đa dạng hoạt động như bóng đá, bóng rổ, điền kinh. Những điều kiện này giúp học sinh có thêm cơ hội tham gia các hoạt động thể chất một cách bài bản và an toàn hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố cơ sở vật chất, chương trình học thể dục hiện nay vẫn bộc lộ những bất cập. Một số nội dung như môn ném bóng không phù hợp với điều kiện của những trường có diện tích hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình luyện tập. Điều này đòi hỏi sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với thực tế từng địa phương, từng cơ sở giáo dục.

Một rào cản khác đến từ chính nhận thức của một bộ phận phụ huynh. Không ít người vẫn coi thể dục là "môn phụ", sẵn sàng xin cho con nghỉ học để tập trung vào các môn văn hóa. Thậm chí, có trường hợp không khuyến khích con rèn luyện thể thao nhưng lại mong muốn có điểm số tốt để phục vụ xét tuyển. Tâm lý này vô hình trung làm giảm động lực tham gia và yêu thích vận động của học sinh.

Ở quy mô rộng hơn, nhiều trường học tại vùng sâu, vùng xa vẫn gặp khó khăn kép: vừa thiếu mặt bằng, vừa hạn chế về nguồn lực đầu tư sân bãi, dụng cụ. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu giáo viên thể dục cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy và tổ chức hoạt động.

Để thúc đẩy giáo dục thể chất, ngành giáo dục đã có những chính sách khuyến khích như tuyển thẳng vào lớp 10 công lập hoặc đại học đối với học sinh đạt thành tích thể thao theo quy định. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, giải pháp căn cơ vẫn nằm ở việc thay đổi nhận thức, từ gia đình, nhà trường đến xã hội, để coi giáo dục thể chất là một phần quan trọng trong phát triển toàn diện.

Bởi lẽ, một nền giáo dục bền vững không chỉ được đo bằng thành tích học tập, mà còn phải bảo đảm cho học sinh có sức khỏe, thể lực và thói quen vận động lâu dài. Khi học sinh được học trong điều kiện phù hợp và được khuyến khích đúng cách, giáo dục thể chất mới thực sự trở thành môn học hấp dẫn và có ý nghĩa thiết thực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.