Binh sĩ Taliban Afghanistan quan sát về phía Pakistan tại cửa khẩu Torkham, Afghanistan, ngày 27/2/2026 (Ảnh: AP)
Theo quan chức tại Islamabad và Kabul, Pakistan tiến hành không kích các thành phố lớn và mục tiêu quân sự dọc biên giới với Taliban Afghanistan. Các đòn tấn công đường không và trên bộ nhằm vào chốt quân sự, sở chỉ huy và kho đạn của Taliban, diễn ra sau khi Afghanistan bị cáo buộc tập kích lực lượng biên phòng Pakistan.
Hai bên đều ghi nhận tổn thất nặng nề. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan mô tả tình hình là một “cuộc chiến công khai”. Căng thẳng đã gia tăng từ cuối tuần trước khi Pakistan mở các đợt không kích nhằm vào mục tiêu vũ trang tại Afghanistan.
Trước đó, các cuộc đụng độ hồi tháng 10/2025 khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng cho đến khi đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia làm trung gian giúp đạt thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn nhanh chóng sụp đổ khi Pakistan cáo buộc các nhóm vũ trang tiếp tục tấn công từ lãnh thổ Afghanistan.

Người dân đọc báo sáng về giao tranh xuyên biên giới giữa Pakistan và Afghanistan tại Peshawar, Pakistan, ngày 27/2/2026 (Ảnh: AP)
Islamabad cho rằng lực lượng Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) đặt căn cứ tại Afghanistan và đứng sau nhiều vụ tấn công, đánh bom liều chết nhằm vào quân đội và cảnh sát Pakistan từ cuối năm 2024. Một vụ tấn công tuần trước tại Bajaur khiến 11 nhân viên an ninh và 2 dân thường thiệt mạng được cho là do một công dân Afghanistan thực hiện, và đã được TTP nhận trách nhiệm.
TTP được thành lập năm 2007 bởi nhiều nhóm vũ trang tại Tây Bắc Pakistan. Nhóm này từng thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào chợ, nhà thờ Hồi giáo, sân bay và căn cứ quân sự, đồng thời liên quan vụ tấn công năm 2012 nhằm vào Malala Yousafzai - người sau đó nhận giải Nobel Hòa bình.
Phía Afghanistan bác bỏ cáo buộc cho phép lực lượng vũ trang sử dụng lãnh thổ nước này để tấn công Pakistan, đồng thời cho rằng Pakistan che giấu các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng, điều Islamabad phủ nhận.
Giới phân tích nhận định Pakistan có thể gia tăng chiến dịch quân sự, trong khi Taliban có thể đáp trả bằng các cuộc đột kích biên giới. Theo số liệu năm 2025 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, lực lượng vũ trang Pakistan có hơn 600.000 quân thường trực, hơn 6.000 xe bọc thép và hơn 400 máy bay chiến đấu, trong khi Taliban có khoảng 172.000 quân và không sở hữu tiêm kích hay lực lượng không quân hiệu quả.
Bình luận (0)