VIDEO: Nga phóng thử thành công siêu tên lửa tầm bắn 35.000 km

VTV.vn - Việc triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga.

Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat vào ngày 12/5/2026. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat vào ngày 12/5/2026. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Nga cho biết sẽ đưa vào trực chiến tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat vào cuối năm 2026 sau khi hoàn tất vụ phóng thử nghiệm mới nhất.

Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/5 đã nhận báo cáo từ Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, Thượng tướng Sergei Karakayev, về kết quả vụ phóng thử Sarmat diễn ra lúc 11h15 theo giờ Moscow. Ông Karakayev cho biết vụ phóng đã thành công và hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra. Theo kế hoạch, kết quả thử nghiệm sẽ mở đường cho việc triển khai trung đoàn đầu tiên trang bị Sarmat tại đơn vị Uzhur thuộc vùng Krasnoyarsk vào cuối năm 2026.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin xác nhận: "Sarmat sẽ được đưa vào trực chiến vào cuối năm nay", đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những hệ thống tên lửa chiến lược chủ lực của Nga trong giai đoạn mới. Tổng thống Putin cũng gửi lời chúc mừng quân đội Nga về cuộc thử nghiệm thành công, gọi Sarmat là “hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới”. 

Được Tổng thống Putin lần đầu công bố năm 2018, RS-28 Sarmat được Nga quảng bá là mẫu ICBM thế hệ mới có tầm bắn gần như không giới hạn và khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Tuy nhiên, hồi tháng 10 năm ngoái, nhà lãnh đạo Nga thừa nhận hệ thống này vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động.

Trong phát biểu mới nhất, ông Putin cho rằng tổng sức công phá của Sarmat "cao gấp 4 lần các hệ thống tương đương hiện nay". Ông cũng khẳng định tên lửa này có thể bay theo quỹ đạo đạn đạo và cận quỹ đạo, cho phép đạt tầm hoạt động hơn 35.000 km.

Sarmat còn được gọi là "Satan 2" - tên lửa được thiết kế để mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập và được xem là trụ cột trong kho vũ khí chiến lược thế hệ mới của Nga.

Truyền thông Nga cho biết Sarmat có khả năng mang hơn 10 đầu đạn hạt nhân, với phạm vi tác chiến bao trùm lãnh thổ Mỹ và châu Âu. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ thay thế dòng tên lửa R-36M thời Liên Xô.

Thông báo triển khai Sarmat được đưa ra chỉ một tuần sau khi Tổng giám đốc nhà máy sản xuất tên lửa này bị bắt với cáo buộc tham nhũng, theo truyền thông địa phương. Tuy nhiên, phía Nga chưa đưa ra bình luận chi tiết về vụ việc.

Việc Nga tiếp tục thúc đẩy triển khai các hệ thống vũ khí chiến lược mới diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh quân sự giữa Moscow và phương Tây tiếp tục gia tăng, đặc biệt liên quan đến vấn đề phòng thủ tên lửa và răn đe hạt nhân.

Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat ngày 12/5/2026. Nguồn video: Bộ Quốc phòng Nga

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.