Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1
Người bệnh T.V.T., 37 tuổi, ở Bắc Ninh, mắc vảy nến rải rác toàn thân, kèm đau nhiều khớp, biến dạng các khớp ngón tay, ngón chân và hạn chế vận động cột sống.
Trước đó, người bệnh từng điều trị bằng thuốc uống tại nhiều cơ sở y tế nhưng tình trạng không cải thiện nên tự ngừng thuốc. Khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh đến khám tại bệnh viện tuyến Trung ương và được tư vấn về khả năng điều trị bằng thuốc sinh học.
Sau khi được đánh giá và tư vấn, người bệnh trải qua 13 đợt điều trị bằng Fraizeron theo phác đồ. Kết quả, người bệnh không còn đau nhức các khớp, tầm vận động được cải thiện. Các tổn thương vảy nến trên da giảm rõ rệt, đồng thời chỉ số viêm CRP giảm.
Theo ThS.BS Nguyễn Đức Thắng, Khoa Nội Thần kinh - Cơ xương khớp, thuốc sinh học là một trong những lựa chọn điều trị cho người bệnh viêm khớp vảy nến có chỉ định phù hợp, đặc biệt khi đáp ứng chưa đầy đủ với các thuốc điều trị cơ bản.
Trước khi sử dụng thuốc sinh học, người bệnh cần được đánh giá các yếu tố nguy cơ, trong đó có nhiễm trùng, viêm gan B, HIV và lao tiềm ẩn. Trong quá trình điều trị, người bệnh cần được theo dõi đáp ứng và độ an toàn của thuốc.
Viêm khớp vảy nến là bệnh viêm mạn tính, có thể ảnh hưởng đến da, khớp và các cấu trúc liên quan. Nếu không được kiểm soát, tình trạng viêm kéo dài có thể gây tổn thương khớp, hạn chế vận động và ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.
Bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ phác đồ, tái khám định kỳ, duy trì vận động phù hợp, kiểm soát cân nặng, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và theo dõi các bệnh lý đi kèm. Việc lựa chọn thuốc cần được bác sĩ đánh giá và cá thể hóa theo tình trạng bệnh, tiền sử điều trị và các yếu tố nguy cơ.
Bình luận (0)