Viêm mũi xoang là bệnh lý phổ biến, tuy nhiên trong một số trường hợp, nguyên nhân do nấm xâm nhập sâu vào niêm mạc, gây nên thể bệnh nguy hiểm - viêm mũi xoang do nấm xâm nhập.
Theo Bệnh viện Bạch Mai, đây là tình trạng sợi nấm phát triển và xâm lấn vào mô mũi xoang, có thể lan vào mạch máu, xương, ổ mắt, thậm chí não. Các tác nhân thường gặp gồm Aspergillus, Mucorales và Candida.
Bệnh chủ yếu xảy ra ở người có hệ miễn dịch suy giảm như bệnh nhân đái tháo đường kiểm soát kém, người đang hóa trị ung thư, sử dụng corticoid kéo dài, sau ghép tạng hoặc các bệnh lý suy giảm miễn dịch.
Dấu hiệu dễ nhầm với viêm xoang thông thường
Triệu chứng ban đầu có thể giống viêm xoang nhưng thường diễn tiến nhanh và nặng hơn, như nghẹt mũi kéo dài (thường một bên), đau vùng mặt, chảy dịch mũi đặc có mùi hôi, sưng quanh mắt, nhìn mờ, sốt và mệt mỏi.
Trong trường hợp nặng, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như mất thị lực, lồi mắt, sụp mi hoặc lan vào não.
Để xác định bệnh, bác sĩ sẽ tiến hành nội soi Tai Mũi Họng, chụp cắt lớp vi tính mũi xoang, cộng hưởng từ và sinh thiết mô bệnh học.
Các dấu hiệu nghi ngờ gồm niêm mạc hoại tử, mảng giả mạc màu xám đen, dịch mủ đặc hoặc tổ chức bất thường trong hốc mũi. Đây là cơ sở quan trọng để phát hiện sớm nấm xâm nhập.
Điều trị tích cực, phối hợp nhiều phương pháp
Điều trị viêm mũi xoang do nấm xâm nhập thường bao gồm phẫu thuật nội soi loại bỏ tổ chức nhiễm nấm, kết hợp dùng thuốc kháng nấm toàn thân và kiểm soát tốt bệnh nền, đặc biệt là đái tháo đường.
Các bác sĩ nhấn mạnh, việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quyết định trong giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện tiên lượng.
Khi có các dấu hiệu như nghẹt mũi kéo dài, đau vùng mặt hoặc chảy dịch mũi bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám chuyên khoa Tai Mũi Họng. Không nên chủ quan vì đây có thể là biểu hiện của bệnh lý nguy hiểm.
Bình luận (0)