Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhi mắc viêm não Nhật Bản, trong đó có trường hợp bệnh diễn tiến nặng chỉ trong vài ngày.
Một bệnh nhi 9 tuổi ở Lào Cai ban đầu xuất hiện sốt và đau đầu. Sau khi điều trị nhưng không cải thiện, trẻ xuất hiện đau đầu tăng, buồn nôn, nôn và nhanh chóng rơi vào tình trạng rối loạn ý thức. Khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trẻ đã hôn mê, suy hô hấp và yếu liệt tứ chi.
Bệnh nhi được hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp và theo dõi các biến chứng. Sau khoảng 2 tuần điều trị, trẻ đã tỉnh táo hơn, tự thở và cai máy thở thành công. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết bệnh nhi vẫn cần tiếp tục theo dõi và phục hồi chức năng do nguy cơ để lại di chứng thần kinh.
Theo các bác sĩ, viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương và lây truyền sang người qua muỗi mang virus. Các triệu chứng ban đầu thường không đặc hiệu, như sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, ăn uống kém nên dễ bị nhầm với các bệnh nhiễm virus thông thường.
TS.BS Đặng Thị Thúy, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết khi bệnh tiến triển, trẻ có thể xuất hiện các dấu hiệu như nôn nhiều, quấy khóc bất thường, ngủ li bì, khó đánh thức, thay đổi ý thức, co giật hoặc yếu tay chân.
Hiện viêm não Nhật Bản chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị chủ yếu nhằm hồi sức, kiểm soát các triệu chứng và xử trí biến chứng. Vì vậy, tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch, kết hợp phòng muỗi đốt và vệ sinh môi trường là những biện pháp quan trọng giúp phòng bệnh.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ sốt kèm đau đầu hoặc xuất hiện những biểu hiện bất thường về ý thức, hành vi hay vận động, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.
Bình luận (0)